Triệt phá 2 ổ nhóm chuyên trộm cắp xe SH ở Hà Nội, bắt giữ 5 đối tượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an quận Nam Từ Liêm vừa liên tiếp triệt phá 2 ổ nhóm trộm cắp xe máy, bắt giữ 5 đối tượng.

 

5 đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp
5 đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp



Trưa 5.7, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, trong khoảng thời gian gần đây, trên địa bàn quận đã xảy ra một số vụ trộm cắp xe máy tại các khu nhà trọ. Xác định các đối tượng hoạt động chuyên nghiệp và có tổ chức, Ban chỉ huy Công an quận đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự xác lập chuyên án nhanh chóng đấu tranh triệt phá, bắt giữ ổ nhóm đối tượng trên.

Ngày 2.7, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự đã triệt phá 2 ổ nhóm trộm cắp xe máy, tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Cảnh sát đã bắt giữ 5 đối tượng gồm: Bùi Duy Bắc (sinh năm 1991; HKTT: Lai Vu, Kim Thành, Hải Dương), Phan Văn Trung (sinh năm1991, HKTT: Phú Trạch, Phương Tú, Ứng Hòa, Hà Nội), Trần Tuấn Trang (sinh năm 1989, HKTT: An Thịnh, Phú Lương, Sơn Dương, Tuyên Quang), Nguyễn Bá Khiêm (sinh năm 1988; HKTT: Lê Xá, Lê Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội), Đặng Tiến Nghĩa (sinh năm 1992, HKTT: Chùa Bặt, Liên Bạt, Ứng Hòa, Hà Nội).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, do cần tiền tiêu xài nên Trần Tuấn Trang cùng Nguyễn Bá Khiêm đã lên kế hoạch trộm cắp xe máy. Các đối tượng thường chọn các khu trọ đông người, mất cảnh giác, không khóa cửa để trộm cắp tài sản.

Liên tiếp trong các ngày 15 - 16.3, Trang và Khiêm đã lấy trộm 2 chiếc xe Honda SH tại địa bàn quận Nam Từ Liêm. Sau đó, Trang đã nhờ Bùi Duy Bắc bán cho Đặng Tiến Nghĩa.

Đấu tranh khai khác, Công an quận Nam Từ Liêm cũng làm rõ ngày 23.6, Bùi Duy Bắc và Phan Văn Trung đã thực hiện 2 vụ trộm cắp xe máy tại trước cửa siêu thị Vinmart (số 89 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) và tại trước cửa hàng Circle K (số 53 Triều Khúc, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân). Số xe lấy trộm được các đối tượng đều bán lại cho Đặng Tiến Nghĩa.

Hiện Công an quận Nam Từ Liêm đang mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

 

https://laodong.vn/phap-luat/triet-pha-2-o-nhom-chuyen-trom-cap-xe-sh-o-ha-noi-bat-giu-5-doi-tuong-817354.ldo

Theo Phạm Đông (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.