Phi vụ nhận 20 tỉ của Giám đốc Công ty Thiên Phúc Nam Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi làm giả hàng loạt giấy tờ, Giám đốc Công ty Thiên Phúc Nam Nam đã nhận 20 tỉ tiền cọc của 2 nạn nhân ở TP HCM để lừa bán hơn 2,3 triệu m2 đất ở Phú Quốc, Kiên Giang.
 


Ngày 1-7, VKSND TP HCM cho biết vừa nhận được toàn bộ hồ sơ vụ án và kết luận điều tra của Công an TP HCM đề nghị truy tố ông Nguyễn Thanh Sỹ (Giám đốc Công ty Thiên Phúc Nam Nam) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thanh Sỹ có mối quan hệ thân thiết với Nguyễn Văn Dư (SN 1988, ngụ huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) từ năm 2014. Sau đó, Dư nói với Sỹ rằng có đường dây xin làm dự án Bãi Trường ở xã Dương Tơ, Phú Quốc. Dự án này có thể làm khách sạn, biệt thự, nghỉ dưỡng cao cấp.


 

Mục đích của Sỹ thành lập công ty là để dụ khách hàng
Mục đích của Sỹ thành lập công ty là để dụ khách hàng



Sau khi trao đổi với Dư, Sỹ thành lập Công ty Thiên Phúc Nam Nam sau đó kêu Dư làm giả các giấy tờ được giao đất rồi dùng giấy tờ này đi quảng cáo, tìm khách hàng.

Dư đã làm giả các biên bản bàn giao đất có chữ ký, con dấu của lãnh đạo Sở TN-MT Kiên Giang, với số lượng 16 dự án, mỗi dự án 29 ha và tổng diện tích 464 ha. Mỗi dự án 55 tỉ đồng và số tiền tổng dự án 880 tỉ đồng.

Có được các văn bản giả này, Sỹ đã mời chào bà C.T.H. và ông T.M.H (ngụ TP HCM) về phi vụ mua bán hơn 2,3 triệu m2 đất. Bà C.T.H. và ông T.M.H đã đồng ý mua dự án giá 214 tỉ đồng và đặt cọc 20 tỉ đồng.

Cuối tháng 2-2018, sau khi giao cọc 20 tỉ đồng cho Sỹ, hai nạn nhân tìm hiểu thêm về dự án thì mới tá hỏa biết rằng những giấy tờ nhận được đều là giả nên tức tốc đi báo công an.

Ngoài ra, mở rộng điều tra, Công an TP HCM còn phát hiện Sỹ làm giả 45 bộ hồ sơ để lừa đảo, chiếm đoạt 6,7 tỉ đồng. Sau khi vụ án bị khởi tố, Nguyễn Văn Dư đã bỏ trốn khỏi địa phương, Công an TP HCM đang truy tìm, khi nào bắt được sẽ củng cố hồ sơ xử lý sau.

Theo Công an TP HCM, Công ty Thiên Phúc Nam Nam có trụ sở ở tổ 4, ấp Khu Tượng, Xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang. Công ty này được thành lập vào ngày 6-11-2017 với 28 ngành nghề kinh doanh khác nhau từ xây dựng đến dịch vụ ăn uống, đưa đón khách du lịch.

Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.