Lời khai của đối tượng sát hại hàng xóm rồi bỏ trốn vào rừng ở Sơn La

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Do nghi ngờ hàng xóm dùng bùa ngải để mình không ăn không uống và có quan hệ bất chính với vợ mình nên Lò Văn Niên đã chuẩn bị sát hại nạn nhân từ 2 ngày trước.
 

Đối tượng Lò Văn Niên bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: Công an Sơn La
Đối tượng Lò Văn Niên bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: Công an Sơn La



Sáng 2.7, theo Công an tỉnh Sơn La, vào hồi 11h30 ngày 1.7, tại bản Ngà, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, Công an huyện Thuận Châu cùng các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự huyện cùng các lực lượng tại chỗ đã bắt giữ đối tượng Lò Văn Niên (sinh năm 1984, trú tại bản Trọ Phẳng, xã Chiềng Pha) về hành vi giết người.

Hiện, đối tượng Niên đã được di lý về Công an tỉnh Sơn La để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, ngày 30.6, ông Lò Văn N. (sinh năm 1975, trú tại bản Trọ Phẳng, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu) đi cắt cỏ trên đường về tới gần nhà thì bất ngờ bị Lò Văn Niên dùng gậy xông ra đánh nhiều nhát vào đầu.

Ngay sau khi gây án Niên bỏ trốn khỏi hiện trường. Ông N. được người dân đưa đi viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong.

Sau 28 tiếng đồng hồ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền địa phương; bằng các biện pháp nghiệp vụ các lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng khi y lẩn trốn trong rừng.

Tại cơ quan điều tra, Lò Văn Niên khai nhận vào sáng 30.6, lợi dụng ông Lò Văn N. đi cắt cỏ trên đường về tới gần nhà thì bất ngờ Niên dùng gậy xông ra đánh nhiều nhát vào đầu dẫn đến ông N. tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu.

Về nguyên nhân gây án, Lò Văn Niên khai do nghi ngờ ông N. dùng bùa để mình không ăn không uống và có quan hệ bất chính với vợ mình nên đã chuẩn bị sát hại nạn nhân từ 2 ngày trước.

Trong chiều 1.7, ông Nguyễn Minh Tiến, Bí thư Huyện ủy huyện Thuận Châu đã đến chúc mừng và thưởng nóng cho 2 tập thể, 13 cá nhân về thành tích đột xuất trong đấu tranh với tội phạm hình sự.

 

https://laodong.vn/phap-luat/loi-khai-cua-doi-tuong-sat-hai-hang-xom-roi-bo-tron-vao-rung-o-son-la-816654.ldo

Theo Phạm Đông (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.