Lật mặt "ông trùm" của 15 công ty "ma" mua bán hóa đơn trị giá 5.000 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Sức đã trực tiếp thành lập hoặc thuê dịch vụ thành lập 15 công ty phục vụ cho việc mua bán trái phép hóa đơn trị giá gia tăng với tổng giá trị mua bán của 15 công ty "ma" vào khoảng 5.000 tỉ đồng.
Ngày 13-7, tin từ Công an Hải Phòng cho biết Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án Nguyễn Văn Sức (SN 1981), chủ của 15 công ty "ma" chuyên mua bán trái phép hóa đơn trị giá gia tăng. Tổng doanh số bán hàng hóa, dịch vụ khống của 15 công ty nêu trên từ khi thành lập đến nay là khoảng 5.000 tỉ đồng.
Nguyễn Văn Sức tại cơ quan công an
Nguyễn Văn Sức tại cơ quan công an
Theo tài liệu điều tra ban đầu, hồi 9 giờ ngày 9-7, tại Văn phòng Công ty Suvinco Việt Nam (địa chỉ số 32 Lô 11B Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng), Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Lương (SN 1994, trú tại số 73 Thư Trung, Hải An, Hải Phòng) có hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị giá gia tăng cho khách hàng để thu lợi bất chính. Qua đấu tranh, lực lượng công an xác định đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây này là Nguyễn Văn Sức (SN 1981, trú tại số 280 Trường Chinh, Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng).
Bước đầu, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Sức đã trực tiếp thành lập hoặc thuê dịch vụ thành lập 15 công ty phục vụ cho việc mua bán trái phép hóa đơn. Tổng doanh số bán hàng hóa, dịch vụ khống của 15 công ty nêu trên từ khi thành lập đến nay là khoảng 5.000 tỉ đồng.
Theo Tr.Đức (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.