Bắt được nghi phạm đánh chết hàng xóm, bỏ trốn vào rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lực lượng chức năng huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã vây bắt Lò Văn Niên, nghi phạm dùng gậy đánh tử vong hàng xóm, tại một quả đồi cách hiện trường gây án khoảng 2 km.

 

Trưa 1-7, ông Quàng Văn Thương, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, cho biết Công an huyện Thuận Châu phối hợp với các lực lượng chức năng của xã vừa tiến hành vây bắt thành công Lò Văn Niên, nghi phạm giết hàng xóm rồi bỏ trốn vào sáng 30-6.

 

 Lò Văn Niên, nghi phạm giết hàng xóm rồi bỏ trốn vào rừng, đã bị lực lượng chức năng vây bắt thành công vào sáng 1-7
Lò Văn Niên, nghi phạm giết hàng xóm rồi bỏ trốn vào rừng, đã bị lực lượng chức năng vây bắt thành công vào sáng 1-7



"Đối tượng bị bắt giữ vào lúc 11 giờ 30 sáng 1-7, hiện anh em đang lấy lời khai của nghi phạm. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn cách hiện trường khoảng 2 km, và lẩn trốn trên một quả đồi"- ông Thương thông tin.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, lãnh đạo UBND xã Chiềng Pha (huyện thuận Châu, tỉnh Sơn La) cho biết cơ quan công an đang truy tìm đối tượng giết người xảy ra trên địa bàn.


 

 Cảnh sát truy bắt đối tượng cầm gậy đánh chết hàng xóm rồi bỏ trốn
Cảnh sát truy bắt đối tượng cầm gậy đánh chết hàng xóm rồi bỏ trốn



Theo đó, vào sáng ngày 30-6, ông Lò Văn N. (SN 1975) đi cắt cỏ. Trên đường về tới gần nhà thì bất ngờ bị Lò Văn Niên (SN 1984) từ bụi cỏ xông ra dùng gậy đánh gục. Dù được người dân đưa đi viện cấp cứu nhưng ông N. không qua khỏi. Nghi phạm sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chiều cùng ngày, cơ quan công an đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng với chó nghiệp vụ truy tìm đối tượng.


 

Chó nghiệp vụ được huy động để truy bắt đối tượng cầm gậy đánh chết hàng xóm rồi bỏ trốn
Chó nghiệp vụ được huy động để truy bắt đối tượng cầm gậy đánh chết hàng xóm rồi bỏ trốn



Lãnh đạo xã Chiềng Pha cho biết đối tượng Lò Văn Niên với nạn nhân vốn là hàng xóm cạnh nhà nhau. Bình thường vẫn chơi thân. Tuy nhiên, thời gian gần đây Niên có biểu hiện thần kinh và đi điều trị tại bệnh viện từ tháng 2-2020. Đối tượng cũng mới đi mua thuốc từ bệnh viện tâm thần về điều trị thì xảy ra sự việc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Theo Ngô Nhung (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.