3 đối tượng người Trung Quốc vượt biên trái phép vào Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

3 đối tượng người Trung Quốc khai nhận mục đích nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để đến khách sạn Lợi Lai và Hồng Vận (TP Móng Cái) đánh bài.

 

 Các đối tượng người Trung Quốc vượt biên trái phép được đưa về Đồn Biên phòng Trà Cổ để làm rõ
Các đối tượng người Trung Quốc vượt biên trái phép được đưa về Đồn Biên phòng Trà Cổ để làm rõ


Chiều 30-6, đại diện Đồn Biên phòng Trà Cổ (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) cho biết lực lượng tổ tuần tra kiểm soát của đơn vị đã bắt giữ đối tượng người Việt Nam dùng xe máy chở một số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích đánh bài.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 29-6, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại Cồn Mang (khu Tràng Vĩ, phường Trà Cổ), Tổ tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Trà Cổ phát hiện bắt giữ 2 đối tượng là Phạm Văn Ước (SN 1985, trú tại thôn 2, xã Vĩnh Thực, TP Móng Cái) và Lê Văn Thông (SN 1994, trú tại khu 3, phường Hải Hòa, TP Móng Cái) đang sử dụng xe máy đang chở 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ba đối tượng người Trung Quốc gồm: Liao Qian Hong (SN 1983, trú tại phố Đại Liên Hoa Thủy, khu Liên Hồ, Tây An); Hoang Hua Tuan (SN 1982, trú tại thôn Hậu Long, huyện An Hoát, Phúc Kiến) và Lin Jia Tian (SN 1987, trú tại phố Thập Tự Đông, đường Ngũ Đạo, khu Thạch Lâm, Tây An), Trung Quốc.

Theo khai nhận của Phạm Văn Ước, trước đó Ước được một người tên là A Phát (trú tại Vạn Mỹ, Đông Hưng, Trung Quốc) gọi điện thông báo khoảng 21 giờ 40 phút tối 29-6 đến khu vực Cồn Mang đón giúp 3 người bạn nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Do Ước chỉ có 1 xe máy nên nhờ em họ là Lê Văn Thông đi cùng đón 3 đối tượng người Trung Quốc trên.

3 đối tượng người Trung Quốc khai nhận mục đích nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để đến khách sạn Lợi Lai và Hồng Vận (TP Móng Cái) đánh bài.

Sau khi lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật, Đồn Biên phòng Trà Cổ phối hợp với ngành chức năng đưa các đối tượng đi cách ly phòng chống Covid-19 tập trung tại TP Móng Cái.

 

Theo Tr.Đức (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.