Phát hiện 2 cá thể voi ra bìa rừng để kiếm ăn ở Quảng Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Voi tiếp tục xuất hiện ở bìa rừng ở huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, đây là tín hiệu đáng mừng trong công tác bảo vệ đàn voi ở tỉnh này; nhưng việc phát triển cá thể đàn gặp nhiều khó khăn khi giống voi đực quá ít.

 

Hai cá thể voi xuất hiện sát bìa rừng ở huyện Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam). Ảnh: Chụp màn hình
Hai cá thể voi xuất hiện sát bìa rừng ở huyện Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam). Ảnh: Chụp màn hình



Ngày 14.6, ông Lê Minh Hưng - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Quảng Nam cho biết vừa qua người dân địa phương phát hiện đàn voi có hai con ra sát bìa rừng để kiếm ăn.

Theo ông Hưng, việc voi xuất hiện ở bìa rừng các xã Phước Gia (huyện Hiệp Đức) có thể do thời tiết nắng nóng kéo dài khiến lượng thức ăn và nguồn nước không đủ nên chúng đi tìm thức ăn. Ngoài ra, việc voi xuất hiện như thế này chứng tỏ công tác bảo vệ ở tỉnh rất tốt, con người ít tác động đến chúng cũng như nguồn thức ăn ở bìa rừng dồi dào.

.

Hai cá thể voi xuất hiện ở Quảng Nam. Video: Người dân cung cấp



“Việc voi ra bìa sát bìa rừng để kiếm ăn chứng tỏ công tác bảo vệ tốt. Điều đáng lo ngại là hiện nay đàn này có khoảng 4 cá thể nhưng không có giống đực, chính vì vậy không phát triển đàn được”- ông Hưng nói.

Ông Từ Văn Khánh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, Hạt Kiểm lâm Hiệp Đức đã đề nghị UBND xã Phước Gia và các ngành chức năng liên quan và người dân phối hợp với kiểm lâm địa bàn tiếp tục theo dõi sự di chuyển của đàn voi và kịp thời báo cáo các ngành chức năng để có phương pháp di dời, bảo vệ đàn voi.

Tuyên truyền, vận động, cảnh báo cho người dân đang sinh sống, có hoạt động sinh hoạt, sản xuất tại khu vực voi xuất hiện, hạn chế tối đa việc đi lại, ngủ, nghỉ tại khu vực trên.

Trước đó, vào khoảng đầu tháng 4.2020, một đàn voi với số lượng 8 cá thể được phát hiện tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi Quảng Nam. Theo đó, nhóm điều tra của khu bảo tồn này xác định đàn voi gồm 1 con voi đực trưởng thành, 1 voi đực bán trưởng thành, 3 voi cái trưởng thành, 2 voi cái bán trưởng thành và 1 voi con khoảng 1 tuổi.

https://laodong.vn/xa-hoi/phat-hien-2-ca-the-voi-ra-bia-rung-de-kiem-an-o-quang-nam-812516.ldo
 

Theo Thanh Chung  (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.