Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 5-6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Phùng Xuân Nhạ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông; lãnh đạo Sở GD-ĐT cùng một số sở, ban, ngành của tỉnh và đại diện lãnh đạo các trường THPT trực thuộc Sở.

Tại hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng (Bộ GD-ĐT) Mai Văn Trinh đã báo cáo về một số nội dung chính trong công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Theo đó, điểm mới của kỳ thi năm nay là tăng cường tự chủ của các địa phương và Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về chỉ đạo tổ chức kỳ thi tại địa phương mình. Các cơ sở giáo dục đại học không tham gia coi thi, chấm thi, chỉ tham gia các đoàn thanh tra để thanh-kiểm tra, giám sát các khâu của kỳ thi. Ngoài các đoàn thanh tra của Bộ GD-ĐT và của Sở GD-ĐT, Thanh tra tỉnh sẽ tổ chức các đoàn thanh tra tất cả các khâu tổ chức kỳ thi theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Bộ GD-ĐT cũng sẽ thực hiện đối sánh, phân tích kết quả thi và kết quả học tập bậc THPT của thí sinh. Thời gian tổ chức thi chỉ có 2 ngày (9 và 10-8) thay vì 2,5 ngày như dự kiến trước đó. Kỳ thi được tổ chức với 5 bài thi gồm: 3 bài độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội.

Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Thi
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Thi

Những nhiệm vụ cụ thể của UBND cấp tỉnh, Sở GD-ĐT trong kỳ thi này cũng được Bộ GD-ĐT nêu rõ tại hội nghị. Đồng thời, Bộ cũng dự báo các rủi ro có thể xảy ra trong công tác in sao, vận chuyển đề thi; chuẩn bị cho kỳ thi; tập huấn, thanh tra; bảo quản, lưu trữ đề thi, bài thi…Một số mốc thời gian quan trọng của kỳ thi cũng được ấn định như: tổ chức tập huấn nghiệp vụ ở các cấp trước ngày 15-6; tổ chức đăng ký dự thi cho thí sinh từ 15-6 đến 30-6; hoàn thiện dữ liệu đăng ký xét tốt nghiệp THPT, đánh số báo danh, xếp phòng thi, công bố thí sinh không đủ điều kiện dự thi chậm nhất vào ngày 23-7; trả giấy báo dự thi cho thí sinh chậm nhất ngày 1-8; hoàn thiện việc chuẩn bị cơ sở vật chất và các hồ sơ coi thi cho các điểm thi trước ngày 4-8; công bố kết quả thi ngày 27-8.

Các thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia và một số địa phương cũng đã tập trung thảo luận, tháo gỡ vướng mắc cũng như nhấn mạnh những điểm cần lưu ý để kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc và thành công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông (phải) và Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Tư Sơn chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Thi
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông (phải) và Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Tư Sơn chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Thi

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 không còn nhiều, do đó các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Cụ thể: tiếp tục chỉ đạo các nhà trường tổ chức dạy học, ôn tập theo nội dung chương trình, định hướng của Bộ GD-ĐT, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và phải kết thúc năm học trước 15-7. Giám đốc Sở GD-ĐT các địa phương tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, thành phố sớm thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh. Sau khi được thành lập, các thành viên trong Ban Chỉ đạo thi cần tập trung thực hiện nhiệm vụ được phân công một cách nghiêm túc, thực chất.

Ngoài ra, để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT yêu cầu lãnh đạo các địa phương chỉ đạo sở, ngành liên quan tham gia tích cực vào công tác tổ chức kỳ thi; tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho các bộ phận làm công tác thi; chuẩn bị tốt các điều kiện cho chấm thi, coi thi, vấn đề an ninh, an toàn trong quá trình diễn ra kỳ thi; chọn lựa kỹ đội ngũ cán bộ tham gia khâu sao in, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi. Riêng các huyện miền núi cần xây dựng thêm phương án ứng phó với tình trạng mưa lũ có thể xảy ra vào thời điểm thi…

HỒNG THI

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.