Đồng Nai: Tạm giữ hình sự băng cho vay nặng lãi, chiếm dụng nhà con nợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cho rằng người vay không trả nợ, băng nhóm cho vay nặng lãi ép con nợ giao nhà, đồng thời dọn đến ăn ở để... trấn giữ.
Các nghi can bị bắt giữ tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai ẢNH: GIA KHÁNH
Các nghi can bị bắt giữ tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai ẢNH: GIA KHÁNH

Ngày 11.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai tạm giữ hình sự Hoàng Văn Giang (32 tuổi, ngụ P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa), Nguyễn Duy Thịnh (22 tuổi, ngụ xã Tân Bình, H.Vĩnh Cửu), Đinh Trọng Dũng (41 tuổi, ngụ P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa, cùng tỉnh Đồng Nai) và Đặng Văn Hùng (34 tuổi, ngụ Nghệ An) để điều tra về hành vi "xâm phạm chỗ ở người khác" và "cho vay nặng lãi".

Theo điều tra ban đầu, bà L. (57 tuổi, ngụ tại TP.Biên Hòa) có vay của nhóm Đinh Trọng Dũng hơn 2,3 tỉ đồng với lãi suất 10%/tháng. Do bà L. chưa trả nợ nên Dũng cho một số người đến đóng cọc rào lưới B40 trên đất của bà L. (xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu) rồi rao bán.
Tối 9.6, Dũng, Giang, Thịnh cùng với một số người đến yêu cầu bà L.và các thành viên trong gia đình phải dọn đi nơi khác vì căn nhà này đã bán cho người khác.
Do chủ nhà không đồng ý nên Dũng, Giang và Thịnh đe dọa, đồng thời vào nhà bà L. ăn ngủ để trấn giữ. Xét thấy hành vi trên của những người nêu trên có dấu hiệu của hành vi xâm phạm chỗ ở người khác nên lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo bố trí lực lượng bắt quả tang xử lý.
Vào lúc 1 giờ 30 ngày 11.6. lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai bắt giữ Giang, Thịnh, Dũng và Hùng đang trấn giữ nhà bà L.
Khám xét nơi ở của các nghi can, công an còn thu giữ tập tài liệu mua bán đất, 1 mã tấu… Điều tra bước đầu, công an xác định các nghi can này là băng nhóm hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề và cho vay nặng lãi nên tiếp tục mở rộng điều tra.
Theo Gia Khánh (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.