Điện giật 2 người chết, 1 người bị thương khi treo panô tại cổng huyện ủy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 19-6, khi đang treo panô tại khu vực cổng trụ sở Huyện ủy Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, 3 công nhân bất ngờ bị ngã từ trên cao xuống đất do điện giật làm 2 người chết, 1 người bị thương nặng hiện đang được cấp cứu.

Hiện trường vụ điện giật khiến 3 người thương vong - Ảnh: NGUYỄN NINH
Hiện trường vụ điện giật khiến 3 người thương vong - Ảnh: NGUYỄN NINH



Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 19-6, thượng tá Vũ Dương Tường - trưởng Công an huyện Gia Lộc - cho biết ngày 19-6 tại khu vực cổng Huyện ủy Gia Lộc xảy ra vụ tai nạn lao động làm 3 người thương vong.

Các nạn nhân gồm: Nguyễn Khắc Đạt (28 tuổi, trú tại khu 2, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc); Hoàng Văn Tuyền (31 tuổi, trú tại thôn Lương Nham, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc) và Tăng Văn Tâm (32 tuổi, trú tại thôn Đồng Bào, xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc).

Trước đó, 3 công nhân này được Trung tâm Văn hóa - thể thao huyện Gia Lộc thuê treo panô để tuyên truyền trực quan phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương dọc tuyến đường Lê Thanh Nghị, thị trấn Gia Lộc, trong đó có khu vực cổng trụ sở Huyện ủy Gia Lộc tại số 52 Lê Thanh Nghị.


 

 Khu vực cổng Huyện ủy Gia Lộc - nơi ba công nhân bị điện giật khi treo panô - Ảnh: NGUYỄN NINH
Khu vực cổng Huyện ủy Gia Lộc - nơi ba công nhân bị điện giật khi treo panô - Ảnh: NGUYỄN NINH



Khoảng 10h30 ngày 19-6, khi đang treo panô tại khu vực cổng trụ sở Huyện ủy Gia Lộc thì cả ba người nói trên bị ngã từ trên cao xuống đất do bị điện giật. Cả ba nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân Tuyền và Tâm được xác định đã chết, riêng anh Đạt hiện vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Sau khi sự việc xảy ra, giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Công an huyện Gia Lộc phối hợp Viện KSND huyện, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân 2 công dân chết là do bị điện giật gây bỏng điện.

 

Theo TIẾN THẮNG (TTO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.