Số lượng tài sản công khủng bị bỏ quên: "Cha chung không ai khóc"?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Liên quan đến một số lượng tài sản công "khủng" thành...bỏ không ở tỉnh Quảng Ngãi, chỉ tính riêng phần diện tích đất bị bỏ hoang, sử dụng không đúng mục đích tại 6/13 huyện, thành ở Quảng Ngãi ước lên trên con số 15.000m2, gây sốc trong dư luận.
Qua kiểm tra và kết luận (số 02/KL-UBND, ngày 31/3/2020, về quản lý và sử dụng nhà và đất công sản từ năm 2010-2018 ở 7/13 huyện thành), cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi chỉ rõ có 25 cơ sở nhà, đất công sản bỏ trống, sử dụng không đích mục đích gây lãng phí, nhưng chính quyền các huyện chưa kê khai và "quên" đề xuất xử lý theo quy định.
Cụ thể có 23 cơ sở nhà, đất không còn nhu cầu sử dụng bị bỏ trống; sử dụng không đúng mục đích và 2 cơ sở đã được cấp Chứng nhận Quyền sử dụng nhưng bị cấp ngành của huyện bỏ quên, không sử dụng. Địa phương dẫn đầu tình trạng lãng phí tài sản công nêu trên là huyện Nghĩa Hành (14 cơ sở), kế đến là huyện Trà Bồng (6 cơ sở).
 Một trong số điểm trường ở huyện Sơn Tây bị dư ra sau khi được sắp xếp và sáp nhập.
Chưa nói đến tài sản mà ngân sách đã đầu tư xây dựng trên đất, chỉ tính riêng phần diện tích của 26 cơ sở công sản bị bỏ hoang, sử dụng không đúng mục đích gây lãng phí của 6 huyện, gồm: Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long, Nghĩa Hành, Tây Trà và Trà Bồng (nay được sáp nhập thành huyện Trà Bồng), ước trên 15.000m2.
Số diện tích đất công sản ở 6 huyện bị lãng phí bao gồm trụ sở làm việc, trường học, bến xe, nhà văn hóa, chợ, rạp chiếu phim...trong đó ít nhất gần 150m2/cơ sở, nhiều lên đến con số vài ngàn m2/cơ sở.
Điển hình là Bến xe xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, được đầu tư xây dựng năm 2003, có diện tích gần 4.400m2, bỏ trống từ năm 2015 đến nay; Chợ trung tâm và 1 cơ sở của hàng thương mại ở thôn Gò Rô, xã Trà Phong, huyện Tây Trà (nay nhập thành huyện Trà Bồng), có diện tích gần 4300m2, bỏ trống từ nhiều năm nay. Cùng tình trạng này là chợ An Đại, xã Hành Thuận,huyện Nghĩa Hành, diện tích 644m2 bị bỏ hoang từ năm 2015.
Điều đáng nói tình trạng lãng phí nhà và đất công sản không chỉ diễn ra tại các vùng miền núi, hay xa khu dân cư mà ngay cả tại nhiều vị trí được ví là "vàng" và nằm ngay khu vực trung tâm của huyện đồng bằng.
Nằm cách TP.Quảng Ngãi khoảng 10km và là khu trung tâm sầm uất nhất của huyện Nghĩa Hành, vì vậy không có gì khó hiểu khi giá đất tại Thị trấn Chợ Chùa được tính bằng con số tiền tỷ đồng/lô (100m2). Nhưng ước khoảng 2000m2 đất tại đây (do quyền huyện này quản lý), số thì bỏ hoang từ hàng chục năm nay, phần thì cho đơn vị khác mượn sử dụng.

Kết luận thanh tra nêu rõ số lượng cơ sở nhà và đất công sản bị lãng phí.
Để làm rõ hơn nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, phóng viên đã gọi điện thoại đăng ký làm việc với lãnh đạo 2 huyện có số lượng cơ sở nhà và đất công sản bị lãng phí nhiều nhất (theo văn bản Kết luận của tỉnh) là Nghĩa Hành và Trà Bồng.
Tuy nhiên ông Hoàng Anh Ngọc - Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng không nghe máy, còn ông Đinh Xuân Sâm - Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành thì cho biết, mới được điều động về và vừa được bầu vào chức vụ này nhưng chưa nhận bàn giao.
Như Báo Dân Việt đã phản ánh, sau khi thanh kiểm tra về quản lý và sử dụng nhà và đất công sản từ năm 2010-2018 ở 7/13 huyện thành, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi phát hiện 184 cơ sở nhà, đất công sản (tài sản công) tại các địa phương trên bị bỏ sót trong quá trình lập báo cáo kê khai phương án sắp xếp và xử lý theo quy định, gây lãng phí.
Công Xuân (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.