Nam công nhân rơi từ tầng 16 ở Đà Nẵng: Chủ đầu tư không khai báo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Biết nam công nhân đã tử vong khi rơi từ tầng 16 xuống nhưng chủ đầu tư công trình tổ hợp khách sạn Condo 2, đường Võ Nguyên Giáp quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng đã không báo cho cơ quan chức năng.

 

 Công trình nam công nhân rơi từ tầng 16 ở Đà Nẵng nhưng chủ đầu tư không khai báo cho cơ quan chức năng. Ảnh: Hồ Văn
Công trình nam công nhân rơi từ tầng 16 ở Đà Nẵng nhưng chủ đầu tư không khai báo cho cơ quan chức năng. Ảnh: Hồ Văn



Công an quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng cho biết trong chiều 25.5 đã mời tài xế chở thi thể nam công nhân rơi từ tầng 16 ở một công trình tại Đà Nẵng về Huế lên làm việc.

Tại đây, tài xế cho biết đã nhận 1,5 triệu đồng để chở nạn nhân về quê bằng cách đặt nạn nhân trên băng ca vải rồi gập hết dàn ghế xe ôtô để có khoảng trống đưa thi thể vào. Tài xế và các công nhân làm cùng nạn nhân - anh D. (sinh năm 1981, ngụ phường Thuỷ Xuân, TP.Huế)  đều quen biết nhau.

Tuy nhiên, Công an quận Ngũ Hành Sơn xác định, tại thời điểm xảy ra vụ việc khiến anh D. tử vong, chủ đầu tư đã không báo cơ quan chức năng. Khoảng 21h tối 24.5, Công an quận Ngũ Hành Sơn nhận được thông tin từ Công an TP Huế.

Ngay trong đêm, công an quận đã cử một tổ trực tiếp ra nhà nạn nhân để khám nghiệm tử thi, đồng thời khám nghiệm hiện trường nạn nhân tử vong. Hiện, công an đang lập hồ sơ để làm rõ sai phạm của chủ đầu tư khi không khai báo sự việc.

Trước đó, chiều 24.5, gia đình anh D. bất ngờ nhận được tin báo người thân tử vong tại công trường. Đến cùng ngày, một chiếc ôtô con 5 chỗ BKS 43A-500.xx dừng lại trước căn nhà anh D., trên xe có 3 người bước xuống đưa thi thể anh D. nằm ở phía sau xe xuống. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, người nhà anh D. đã giữ 3 người này lại và báo công an.

Được biết, anh D. là thầu điện ở công trình tổ hợp khách sạn Condo 2 và gọi nhân công ở quê vào làm. Khi thấy anh D. tử vong, những người làm cùng đã thuê xe đưa nạn nhân về nhà.

Sau khi sự việc xảy ra, phía chủ đầu tư công trình vẫn chưa có động thái hay lên tiếng gì về việc không báo cáo sự việc.

https://laodong.vn/phap-luat/nam-cong-nhan-roi-tu-tang-16-o-da-nang-chu-dau-tu-khong-khai-bao-807890.ldo
 

Theo THUỲ TRANG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.