Thêm 4 đơn vị đủ năng lực xét nghiệm virus SARS-CoV-2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bộ Y tế sáng 3.4 đã thông báo thêm 4 đơn vị tại Hà Nội và TP.HCM đủ năng lực xét nghiệm virus SARS-CoV-2 (gây dịch Covid-19).
Virus SARS-CoV-2 được phân lập tại Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư (Hà Nội). ẢNH LIÊN CHÂU
Virus SARS-CoV-2 được phân lập tại Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư (Hà Nội). ẢNH LIÊN CHÂU
Theo các quyết định 1522 và 1532/QĐ-BYT, do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ký, từ ngày 3.4, có thêm 4 phòng xét nghiệm mới đủ điều kiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2.
Trong đó, tại TP.HCM có thêm: Khoa Vi sinh Bệnh viện Thống Nhất, Khoa Xét nghiệm Bệnh viện đại học Y Dược TP.HCM, Khoa Xét nghiệm Bệnh viện FV. Tại Hà Nội có Khoa Vi sinh và Labo chuẩn quốc gia Bệnh viện Phổi T.Ư. Các đơn vị này đã được đơn vị đầu ngành đánh giá chứng nhận năng lực.
Trước đó, đã có 22 phòng xét nghiệm đủ năng lực xét nghiệm khẳng định mắc Covid-19, gồm: Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây nguyên, Viện Pasteur TP.HCM, Viện Pasteur Nha Trang; các trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Yên Bái, Lào Cai, Quảng Ninh; phòng xét nghiệm của các bệnh viện: Bệnh nhiệt đới T.Ư, Bệnh nhiệt đới TP.HCM, Chợ Rẫy, T.Ư Thái Nguyên, T.Ư Huế, Nhi T.Ư, Phú Thọ, Bạch Mai, Nhi đồng 1, Viện Y học dự phòng quân đội, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, T.Ư Quân đội 108.
Theo Bộ Y tế, việc xét nghiệm sàng lọc bệnh nhân Covid-19 đang được mở rộng trong cộng đồng. Kết quả xét nghiệm này sẽ được xét nghiệm khẳng định lại tại các phòng xét nghiệm đạt chuẩn.
Với năng lực xét nghiệm được mở rộng tại nhiều đơn vị, mỗi ngày có thể hoàn thành hàng ngàn mẫu bệnh phẩm. Trong tháng 3 và tháng 4, có 400.000 test và sinh phẩm cung cấp cho các đơn vị thực hiện xét nghiệm nhanh và xét nghiệm sinh học phân tử, giúp phát hiện sớm ca bệnh, kịp thời cách ly điều trị cũng như khoanh vùng dịch kịp thời, ngăn chặn lây lan.
Theo Liên Châu (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.