Nâng cao vai trò y tế cơ sở trong phòng-chống dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bộ Y tế vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về việc nâng cao chất lượng của y tế cơ sở trong công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên-Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng-chống dịch bệnh Covid-19 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà, lãnh đạo Sở Y tế và một số bệnh viện trên địa bàn.
 

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Như Nguyện
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Như Nguyện


Theo Bộ Y tế, tính đến 6 giờ ngày 30-3, cả nước ghi nhận 194 ca nhiễm SARS-CoV-2, xếp thứ 88/201 quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch Covid-19. Thống kê cho thấy, 70% ca bệnh Covid-19 tại Việt Nam là từ nước ngoài về. Hiện có 2 ổ dịch phức tạp là quán bar Buddha (TP. Hồ Chí Minh) và Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Việt Nam đang bước vào cấp độ 3 trong phòng-chống dịch Covid-19 và có quỹ thời gian 2 tuần được cho là “thời gian vàng” để khống chế sự lây lan của dịch bệnh. Vì vậy, vấn đề đặt ra hiện nay là phải kiểm soát được 3 nguồn lây nhiễm chính, đó là kiểm soát những trường hợp mang dịch từ nước ngoài về, phát hiện sớm những ca nhiễm vi rút và thực hiện tốt công tác điều trị đối với bệnh nhân.

Để giải quyết được các vấn đề trên thì vai trò của y tế cơ sở vô cùng quan trọng. Trong đó, y tế cơ sở cần giải quyết được 2 nhiệm vụ cấp bách trong thời điểm hiện nay là phát hiện sớm ca nhiễm mới; hạn chế được sự lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng bằng hình thức cách ly tại nhà, nơi ở, nơi lưu trú… Đối tượng cách ly là người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh xác định, người thuộc đối tượng cách ly tập trung có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và một số đối tượng khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc Ban chỉ đạo quốc gia phòng-chống dịch Covid-19. Đối với công tác điều trị, các cơ sở y tế tuyến cuối khi tiếp nhận và điều trị bệnh nhân phải làm tốt các khâu: đón tiếp, sàng lọc, phân luồng, cách ly tại đơn vị; phòng ngừa, kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong cơ sở khám-chữa bệnh; chăm sóc tốt sức khỏe cho bệnh nhân nhiễm Covid-19, đồng thời cập nhật một số điểm mới trong công tác chẩn đoán và điều trị.

Tại hội nghị, Bộ Y tế đã hướng dẫn cụ thể về việc giám sát phòng-chống Covid-19 và công tác chẩn đoán, điều trị Covid-19 cho tuyến y tế cơ sở.

 

Như Nguyện

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.