Một trưởng phòng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa nghi nhảy cầu tự tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn tối 19-4 đã huy động lực lượng, phối hợp tìm kiếm người đàn ông được cho là 1 trưởng phòng của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa nghi nhảy cầu tự tử.

 

Tối ngày 19-4, một lãnh đạo phường Đông Hải, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nhảy cầu tự tử. Sự việc xảy ra vào hơn 19 giờ ngày 19-4, tại cầu Nguyệt Viên bắc qua sông Mã, đoạn qua địa bàn phường Đông Hải.

 

Cầu Nguyệt Viên, nơi xảy ra sự việc
Cầu Nguyệt Viên, nơi xảy ra sự việc



Theo vị lãnh đạo này, người nghi nhảy cầu tự tử tên là ông L.Đ.G., hiện đang làm việc tại Cục thuế tỉnh Thanh Hóa. "Tôi đang có mặt tại hiện trường, có người thấy người đàn ông nhảy cầu, còn nguyên nhân thì chưa rõ. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn đang huy động lực lượng tìm kiếm. Hiện vẫn chưa tìm thấy nạn nhân" - vị lãnh đạo phường thông tin.

Được biết, tại hiện trường, nạn nhân bỏ lại chiếc xe máy, điện thoại, chứng minh nhân dân và một bức thư có nội dung "bệnh hiểm nghèo, khó qua khỏi...".


 

 Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn - Công an tỉnh Thanh Hóa đang tìm kiếm nạn nhân
Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn - Công an tỉnh Thanh Hóa đang tìm kiếm nạn nhân



Nguồn tin từ Cục thuế tỉnh Thanh Hóa xác nhận ông L.Đ.G. (SN 1972), là cán bộ của Cục thuế Thanh Hóa và giữ chức Trưởng phòng một phòng thuộc cục thuế này.

Sau khi xảy ra vụ việc, có hàng chục người tập trung ở khu vực lan can cầu Nguyệt Viên để xem lực lượng cứu nạn, cứu hộ tìm kiếm người nhảy cầu, trong khi tỉnh Thanh Hóa đang yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19.


 

 Hàng chục người tập trung trên cầu theo dõi tìm kiếm người mất tích
Hàng chục người tập trung trên cầu theo dõi tìm kiếm người mất tích



Lãnh đạo phường Đông Hải cho biết, đến 22 giờ đêm cùng ngày 19-4, tung tích nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Lực lượng chức năng tiếp tục việc cứu nạn, cứu hộ, đồng thời xác minh, làm rõ sự việc.

 

Theo Tuấn Minh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.