Lý do điều chuyển 1 chủ tịch huyện, có vợ liên quan vụ Đường 'Nhuệ'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Vũ Mạnh Thía, Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương được điều động giữ chức vụ khác. Vợ ông là một trong 4 bị can bị bắt giữ và điều tra do liên quan đến vụ án Nguyễn Xuân Đường.
Sáng 25/4, trả lời PV VTC News, ông Khiếu Ngọc Sáng – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình vừa có nghị quyết điều động ông Vũ Mạnh Thía, Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương, giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình.
Ông Sáng cho biết thêm, trên cơ sở theo quy định của Đảng và công tác cán bộ thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình chủ động quyết định điều động công tác đối với ông Vũ Mạnh Thía, chứ không phải sau khi vợ ông Thía bị khởi tố liên quan đến vụ án Đường Dương thì Ban Thường vụ mới điều động. 
Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương - Vũ Mạnh Thía được điều động giữ chức Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (Ảnh: Cổng thông tin Kiến Xương)
"Trên cơ sở theo quy định của Đảng và công tác cán bộ thì Thường vụ quyết định chủ động làm việc ấy  chứ không vì lý do vợ anh ấy bị như vậy mà anh ấy bị điều chuyển. Nếu vợ anh ấy bị như vậy thì theo quy định anh ấy còn bị xử lý nặng hơn" - ông Sáng cho biết.
Trước đó, theo thông tin trên Vietnamnet, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đồng ý điều động ông Vũ Mạnh Thía, Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương giữ chức Phó giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn.
Thay thế ông Vũ Mạnh Thía làm Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương là ông Đỗ Xuân Khu, Phó chủ tịch UBND huyện.
Ông Thía từng là Chánh văn phòng HĐND tỉnh. Năm 2018, ông được điều động làm Phó bí thư huyện ủy Kiến Xương rồi được bầu làm Chủ tịch UBND huyện.
Ông Thía là chồng của bà Trịnh Thị Minh Thúy, SN 1970, Trưởng phòng Trung tâm phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên (Sở Tài nguyên và Môi trường). 
Bà Trịnh Minh Thúy vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bìnhn (Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình) và Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên (Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình), liên quan đến vợ chồng Đường Dương.
Ngoài bà Thúy, 3 cán bộ khách cũng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Phạm Văn Hiệp (SN 1984, trú tại tổ 36, phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) là Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình;
Vũ Gia Thành (SN 1977, trú tại tổ 7, phường Hoàng Diệu, TP.Thái Bình) là đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình;
Hà Văn Dũng (SN 1984, trú tại tổ 9, phường Trần Hưng Đạo) là nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đang phối hợp Viện KSND tỉnh tiếp tục điều tra vụ án theo quy định.
N.P (Dân Việt/tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.