KHẨN: Bộ Y tế thông báo tìm gấp người tiếp xúc nữ phóng viên mắc Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ Y tế tối 5-4 đã phát đi thông báo khẩn tìm người có liên quan đến hành trình di chuyển của bệnh nhân Covid-19 số 183 là một nữ phóng viên có tiếp xúc gần với bệnh nhân 148 người Pháp.

 

Tối 5-4, Bộ Y tế tiếp tục phát đi thông báo khẩn số 11 tìm người có liên quan đến hành trình di chuyển của bệnh nhân mắc Covid-19 số 183 (nữ, 43 tuổi, địa chỉ tại Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là phóng viên có tiếp xúc gần (phỏng vấn) bệnh nhân số 148 (du khách quốc tịch Pháp) ngày 12-3.

 

Bộ Y tế đã phát đi thông báo khẩn tìm những người tiếp xúc với bệnh nhân số 183 là nữ phóng viên - Ảnh: Ngô Nhung
Bộ Y tế đã phát đi thông báo khẩn tìm những người tiếp xúc với bệnh nhân số 183 là nữ phóng viên - Ảnh: Ngô Nhung



Theo Bộ Y tế, hành trình di chuyển của bệnh nhân 183 như sau:

- Bệnh nhân đến Phòng khám Đông Y Mộc Linh tại số 182 Ngọc Hà (Quận Ba Đình, Hà Nội) trong thời gian: từ 8 giờ - 8 giờ 30 ngày 17-3; từ 10 giờ 30 - 11 giờ ngày 18-3; từ 12 giờ - 15 giờ ngày 22-3; từ 3 giờ 30 - 4 giờ 30 ngày 23-3; từ 12 giờ - 14 giờ ngày 24- 3.

- Bệnh nhân đến Phòng khám Jc Caze, số 5 Hàng Chuối trong thời gian: từ 13 giờ 30 - 14 giờ ngày 18-3; từ 10 giờ - 11 giờ 30 ngày 19-3;

- Bệnh nhân đến cơ sở Hương Sen, số 5 Lê Văn Thiêm (Quận Thanh Xuân) trong thời gian: từ 9 giờ - 10 giờ 30 ngày 18-3

- Khách sạn Sheraton, K5 Nghi Tàm, 11 Xuân Diệu, Road, (Quận Tây Hồ) trong thời gian: từ 9 giờ - 12 giờ ngày 20-3.

Bộ Y tế đề nghị tất cả những ai đến những địa điểm này trong thời gian nói trên liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ.


 

Bộ Y tế ra thông báo khẩn về bệnh nhân 183
Bộ Y tế ra thông báo khẩn về bệnh nhân 183



Trước đó, ngày 3-4, Bộ Y tế đã phát đi thông báo khẩn số 10 về hành trình di chuyển của bệnh nhân số 237 mắc bệnh Covid-19 đã từng di chuyển đến nhiều địa điểm của các tỉnh, thành phố.

* Tính đến 18 giờ ngày 5-4, Việt Nam đã ghi nhận 241 ca mắc Covid-19, số bệnh trong ngày hôm nay ghi nhận duy nhất 1 trường hợp. Đã có 91 trường hợp được công bố khỏi bệnh.


 


Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 khuyến cáo người dân 7 thói quen cần thay đổi trong mùa dịch:

1. Trước gặp nhau tay bắt mặt mừng, nay gặp nhau không vồ vập, không bắt tay.

2. Trước hay vô thức đưa tay lên mặt, nay không đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

3. Trước về tới nhà sà vào người thân, nay cần thay ngay quần áo, tắm rửa.

4. Trước ăn xong đánh răng là đủ, nay thêm súc họng bằng nước muối hoặc dung dịch sát khuẩn.

5. Trước hay giao lưu gặp gỡ, nay không mời khách tới nhà và cũng không tới nhà người khác.

6. Trước ốm đau đến ngay bệnh viện, nay gọi điện thoại trước cho nhân viên y tế để được tư vấn.

7. Cuối cùng, tự giác và nhắc nhau thực hiện các quy định và khuyến cáo phòng chống dịch.

Theo D.Thu (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.