Giám đốc trung tâm đấu giá đất bị bắt từng là nạn nhân của Đường "Nhuệ"?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trước khi bị bắt giữ về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình từng khẳng định mình và gia đình bị Đường “Nhuệ” cùng đàn em de dọa trong một thời gian dài.
 

 Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thái Bình Phạm Văn Hiệp (ảnh nhỏ) tố từng bị Đường
Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thái Bình Phạm Văn Hiệp (ảnh nhỏ) tố từng bị Đường "Nhuệ" de dọa, “khủng bố” tinh thần trong một thời gian dài. Ảnh: Việt Dũng



Liên quan đến vụ án Nguyễn Xuân Đường (49 tuổi, tức Đường “Nhuệ”) cùng đồng phạm đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, căn cứ kết quả điều tra, ngày 16.4, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố 4 bị can, trong đó có Phạm Văn Hiệp (36 tuổi), là Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp.

Cơ quan công an cũng khám xét chỗ ở, chỗ làm việc của đối tượng để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 1 Điều 356 Bộ luật hình sự.

Trước khi bị bắt giữ, Phạm Văn Hiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành về mọi hoạt động của trung tâm đồng thời thực hiện nhiệm vụ của đấu giá viên trong các cuộc đấu giá do mình chủ trì.


 

 Khu đất trúng thầu của vợ chồng Đường “Nhuệ“ tại xã Vũ Ninh. Ảnh: Việt Dũng.
Khu đất trúng thầu của vợ chồng Đường “Nhuệ“ tại xã Vũ Ninh. Ảnh: Việt Dũng.



Đáng chú ý, trước khi bị khởi tố, tạm giam, Phạm Văn Hiệp qua trao đổi với báo chí thể hiện ông có biết vợ chồng Đường “Nhuệ” tham gia vào các cuộc đấu giá đất trên địa bàn các huyện của Thái Bình.

Khi được hỏi về việc cặp vợ chồng Dương - Đường tham gia đấu giá và trúng thầu nhiều lô đất, ông Hiệp khẳng định việc trúng đấu giá đất là bình thường. Lúc đó ông Hiệp cũng chia sẻ việc trúng trúng đấu thầu là do trả giá cao hơn người khác.

Khi được hỏi về việc Đường Nhuệ từng khoe trên Facebook rằng cuộc đấu giá 46 lô đất trong tháng 3.2020 tại xã Vũ Ninh (huyện Kiến Xương), Nguyễn Thị Dương trúng hơn 30 lô đất, ông Hiệp cho hay là sai sự thật. Trên thực tế, Nguyễn Thị Dương chỉ trúng 5 lô với giá là hơn 8.000.000 đồng/m2/lô (mỗi lô gần 100m2).

Tuy nhiên, Nguyễn Xuân Đường lại khoe trên Facebook cá nhân rằng “Hôm nay đấu giá có 46 lô đất mà đông người quá. Lộc ai người đấy hưởng, vợ Đường Dương trúng có hơn 30 lô, hơn chục lô còn lại thì hơn 700 người chia nhau nhé”.


 

 Đường “Nhuệ” khoe trên Facebook trúng thầu hơn 30 lô đất.
Đường “Nhuệ” khoe trên Facebook trúng thầu hơn 30 lô đất.



Ông Hiệp cũng chia sẻ thêm với phóng viên rằng, trong thời gian 2 vợ chồng này tham gia đấu thầu đất, bản thân ông và gia đình từng bị Đường "Nhuệ" cùng đàn em de dọa. Việc “khủng bố” tinh thần này diễn ra trong một thời gian dài và ông đã trình báo việc này với cơ quan công an nhưng không được giải quyết.

Trong một diễn biến liên quan đến việc khởi tố ông Hiệp, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thái Bình Phạm Cao Quân cho biết, sau khi khởi tố Nguyễn Xuân Đường, công an có đến Sở đề nghị phối hợp điều tra và cung cấp tài liệu đến các hoạt động đấu giá của trung tâm này.



 

Khu đất trúng thầu của vợ chồng Đường “Nhuệ” tại xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy. Ảnh: VD
Khu đất trúng thầu của vợ chồng Đường “Nhuệ” tại xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy. Ảnh: VD



Theo ông Quân, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình là đơn vị sự nghiệp công lập, có con dấu và tài khoản riêng. Theo nguyên tắc, việc đấu giá phải tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo đảm tính độc lập. Đấu giá viên chịu trách nhiệm trước pháp luật, tổ chức đấu giá về cuộc đấu giá do mình thực hiện.

“Sở có nhiệm vụ thực hiện quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của trung tâm bằng báo cáo điện kỳ hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ. Việc công chức, viên chức bị bắt và khởi tố hình sự là rất đau xót. Tuy nhiên, quan điểm của lãnh đạo Sở là không bao che, vi phạm đến đâu thì xử lý đến đó” – ông Quân khẳng định.

 

https://laodong.vn/phap-luat/giam-doc-trung-tam-dau-gia-dat-bi-bat-tung-la-nan-nhan-cua-duong-nhue-799300.ldo

Theo Phạm Đông - Việt Dũng (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.