Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng-chống dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 15-3, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng-chống dịch Covid-19 cho 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và hơn 700 điểm cầu trong cả nước.

 Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Như Nguyện
Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Như Nguyện

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nêu rõ: Dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến hết sức phức tạp. Do đó, cần triển khai cách thức để ứng phó kịp thời, hiệu quả hơn đối với tình hình dịch bệnh trên tinh thần quyết liệt, mạnh mẽ, triệt để hơn. Một trong những chiến lược quan trọng trong công tác phòng-chống dịch là áp dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là hệ thống công nghệ thông tin. Thông qua hệ thống này, Bộ Y tế đã thông tin kịp thời tình hình dịch bệnh, cách phòng-chống dịch đến tất cả mọi người dân; ra mắt trang chuyên cung cấp thông tin dịch bệnh một cách kịp thời, công khai, minh bạch; khai trương 1 loạt các app hướng dẫn người dân cung cấp thông tin khai báo y tế...

Tại buổi tập huấn, Bộ Y tế đã phối hợp với các đơn vị triển khai hướng dẫn quy trình sử dụng công nghệ thông tin quản lý những người có nguy cơ cho lực lượng cán bộ y tế ở tất cả các tuyến; tập huấn tổng quan về các ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phòng-chống dịch bệnh; hướng dẫn các bước sử dụng hệ thống khai báo sức khỏe du lịch, cho phép cập nhật, giúp các cơ quan chức năng nắm bắt được các thông tin liên quan tình hình dịch bệnh, lịch trình khách quốc tế cũng như khách du lịch trong nước góp phần giám sát, kiểm soát tốt và triển khai xử lý kịp thời trong phòng-chống dịch.

 

NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.