Mỗi người dân cần nâng cao ý thức chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Chiều 11-3, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 
Tại điểm cầu Hà Nội, các đồng chí: Trần Thanh Mẫn-Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thanh Long-Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế chủ trì Hội nghị. Dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh.
 Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Đông
Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Đông
Theo báo cáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua được MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố thực hiện rất tốt. Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên trong cả nước đã chủ động triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với nhiều hoạt động, chương trình như: Tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức về phòng, chống dịch; tích cực vận động, trao tặng khẩu trang, nước rửa tay cho công nhân, nông dân, học sinh; trao tặng 1 triệu ly sữa đến các y tá, bác sĩ, cán bộ và những người thực hiện cách ly; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường hợp thông tin không đúng sự thật về dịch Covid-19. Các tỉnh, thành phố, đặc biệt là các địa phương có dịch Covid-19 và địa phương có đường biên giới trên bộ đã thực hiện chặt chẽ công tác giám sát việc phòng, chống dịch bằng nhiều hình thức; duy trì chế độ thường trực 24/24 giờ. Mặt trận các cấp còn phối hợp giám sát, phát hiện các cơ sở kinh doanh vật tư, thiết bị y tế có hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá; giám sát người cách ly thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan chức năng. 
Tại Hội nghị, GS.TS Nguyễn Thanh Long-Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế đã thông tin cập nhật về diễn biến dịch bệnh trong nước và những đề nghị đối với MTTQ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn-Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, hướng dẫn của ngành y tế, chủ động, tích cực cùng ngành chức năng thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch. Trong đó, các cấp mặt trận, tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, cảnh giác trước các thông tin không chính thống; làm cho mỗi người dân nâng cao ý thức, chủ động phòng, chống dịch cho bản thân, cộng đồng, trước mắt là thực hiện khai báo y tế trung thực, nhanh nhất; tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, theo dõi tình hình di động, biến động dân cư trên địa bàn, phối hợp với ngành chức năng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khi cần thiết; đồng thời nắm bắt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh đối với sản xuất, kinh doanh, đề xuất giải pháp giải quyết phù hợp. Song song với nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, các cấp mặt trận, tổ chức thành viên đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với MTTQ và đoàn thể chính trị xã hội. Ảnh: Nguyễn Đông
Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với MTTQ và đoàn thể chính trị xã hội. Ảnh: Nguyễn Đông
Ngay sau Hội nghị trực tuyến của Trung ương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã làm việc với MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh để nghe báo cáo tình hình triển khai các biện pháp tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Nhìn chung, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tăng cường các giải pháp tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong đoàn viên, hội viên và nhân dân, nội dung tuyên truyền phải bám sát thông tin chính thống từ cơ quan có thẩm quyền; đoàn viên, hội viên phải đi đầu trong công tác tuyên truyền. Khẩn trương ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong thời gian đến. Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh qua các kênh thông tin như zalo, facebook… Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Y tế thường xuyên báo cáo trực tiếp tình hình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của các đơn vị trong khối; chủ động cung cấp thông tin tuyên truyền về dịch bệnh cho MTTQ và các đoàn thể chính tri-xã hội tỉnh, đảm bảo ngắn gọn, đầy đủ, rõ ràng các thông tin.
Nguyễn Đông

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.