Máu của bệnh nhân chiến thắng Covid-19 cứu được nhiều người khác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bác sĩ Arturo Casadevall từ Đại học Johns Hopkins ở Baltimore, Mỹ cho rằng sử dụng huyết thanh của người đã chiến thắng virus corona có thể điều trị và làm chậm căn bệnh (Covid-19) đã giết chết 5.800 người trên khắp thế giới.
Huyết thanh hoặc huyết tương từ bệnh nhân hồi phục Covid-19 được cho là có thể cứu sống nhiều người mắc bệnh khác.
Huyết thanh hoặc huyết tương từ bệnh nhân hồi phục Covid-19 được cho là có thể cứu sống nhiều người mắc bệnh khác.
Covid-19 đã xuất hiện ở 153 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 156.000 người nhiễm bệnh, 5.800 người tử vong nhưng cũng đã có hơn 75.000 người bình phục khỏi căn bệnh chết người. 
Theo Mirror, các nhà khoa học có thể đã tìm thấy chìa khóa để "trị" virus corona bằng cách sử dụng máu của những người đã hồi phục từ chủng virus nguy hiểm này.  
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Johns Hopkins ở Baltimore, Mỹ cho biết, phương pháp sử dụng huyết thanh của người đã chiến thắng virus corona có thể điều trị và làm chậm sự phát triển của căn bệnh. "Huyết thanh hoặc huyết tương" là máu từ những người hồi phục Covid-19 nên chứa kháng thể chống virus.
Các nhà khoa học tuyên bố rằng trong đại dịch cúm năm 1918 của Tây Ban Nha, việc truyền các chế phẩm từ máu của những người sống sót đã giúp giảm 50% số ca tử vong ở nạn nhân bị bệnh nặng, NBC News đưa tin.
Tiến sĩ Arturo Casadevall, Chủ tịch bộ phận vi sinh và miễn dịch học phân tử tại Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg, cho biết một phương pháp tương tự đã được sử dụng từ nhiều thập kỷ trước để điều trị và làm chậm sự lây lan của bệnh bại liệt và bệnh sởi.
Tiến sĩ Arturo Casadevall
Tiến sĩ Arturo Casadevall
Tuy nhiên, phương pháp như vậy đã bị lãng quên sau sự ra đời của vắc-xin và thuốc chống virus xuất hiện vào những năm 1950.
Bệnh nhân có xu hướng tạo ra một lượng lớn kháng thể chống lại mầm bệnh và những kháng thể này thường  ở trong máu của họ trong nhiều tháng hoặc nhiều năm sau đó.
Bác sĩ Casadevall cho biết bằng cách thu thập và truyền huyết thanh hoặc huyết tương (phần còn lại của máu sau khi các tế bào và tiểu cầu đã được loại bỏ) của người sống sót từ Covid-19 - các bác sĩ có thể tăng cường phản ứng miễn dịch của bệnh nhân nhiễm virus corona.
Ông Casadevall nói với các đồng nghiệp rằng có lẽ đã đến lúc phải hồi sinh phương pháp điều trị trên sau khi virus corona bắt đầu lan rộng nhanh chóng khắp thế giới kể từ sau khi khởi phát ở Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái. Dù đây có thể không phải là thuốc chữa trị bệnh, ông Casadevall và đồng nghiệp là Tiến sĩ Liise-anne Pirofski vẫn tin rằng phương pháp này có thể là hy vọng tốt nhất để điều trị các trường hợp bệnh nặng.
Trước đó, năm 2003, các bác sĩ ở Trung Quốc đã sử dụng huyết tương từ những người sống sót sau Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) để điều trị cho 80 người mắc bệnh khác.
Việc điều trị giúp gia tăng tỷ lệ sống sót cho bệnh nhân và khiến thời gian nằm viện của họ ngắn hơn.
Năm 2014, Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã công bố hướng dẫn điều trị cho bệnh nhân mắc Ebola bằng huyết tương được hiến tặng từ những người sống sót.
Theo Minh Nhật (Dân Việt)

http://danviet.vn/the-gioi/mau-cua-benh-nhan-chien-thang-covid-19-cuu-duoc-nhieu-nguoi-khac-1068522.html

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.