Khử khuẩn khẩu trang y tế đã qua sử dụng bằng lò vi sóng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Để khắc phục tình trạng thiếu khẩu trang y tế như hiện nay, Viện Sức khỏe nghề nghiệp môi trường (Bộ Y tế) đã có nghiên cứu và chứng minh dùng lò vi sóng khử khuẩn khẩu trang y tế và khẩu trang vải có thể tiệt trùng 99%, có thể tái sử dụng.
Chiều 23/3, PGS.TS Doãn Ngọc Hải, Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường cho biết, ông và các đồng nghiệp đã tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm và chứng minh được hiệu quả của việc dung lò vi sóng để khử trùng khẩu trang, bao gồm khẩu trang y tế và khẩu trang vải đã qua sử dụng.
Việc khử trùng bằng lò vi sóng trong thời gian quy định sẽ khiến khẩu trang đã qua sử dụng được tiệt trùng tới 99,9%. Theo PGS Hải, nguyên nhân là do sóng viba của lò vi sóng có thể đi xuyên qua các lớp vải khẩu trang diệt các vi khuẩn, virus.
PGS.TS Doãn Ngọc Hải chia sẻ về cách khử khuẩn khẩu trang đã qua sử dụng
Cách tiệt trùng khẩu trang có 2 bước đơn giản: Phun lên khẩu trang một ít nước khử trùng bất kỳ (có thể là dung dịch sát trùng hay muối sinh lý 0,09%) để tạo độ ẩm; Sau đó, đặt khẩu trang vào trong lò vi sóng ở công suất viba 800 và quay trong 1 phút.
Lý giải về nghiên cứu này, PGS Hải cho hay, hiện nay do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế tăng đột biến trong ngành y tế và cả người dân. Do đó dẫn đến tình trạng khan hiếm, giá thành đắt đỏ, thậm chí có tiền cũng không mua được.
Việc nhân viên y tế thiếu khẩu trang y tế cũng sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo các bệnh trong bệnh viện. Do đó, giải pháp khử khuẩn khẩu trang đơn giản tiết kiệm có thể áp dụng cho mọi người, có thể giúp người dân bảo vệ mình trước đại dịch Covid-19.
Mỗi lần chỉ được khử trùng 1 khẩu trang trong lò vi sóng.
PGS Hải cũng nhấn mạnh, đây là một giải pháp để ứng phó trong mùa dịch. Mọi người khi muốn khử trùng khẩu trang đã qua sử dụng cũng cần tuân thủ tốt khuyến cáo: Mỗi lần chỉ khử trùng 1 cái, để ở công suất viba 800 và đặt thời gian trong vòng 1 phút. Khẩu trang khử khuẩn trong lò vi sóng cũng phải là khẩu trang vải hoặc khẩu trang y tế.  
Tuy nhiên, PGS Hải cũng khuyến cáo, đối với người dân, việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, đông người cũng chỉ dự phòng được một phần. Quan trọng là người dân phải thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch rửa tay khô có nồng độ cồn từ 60%, nano bạc, các sản phẩm rửa tay khô được Bộ  Y tế cấp phép.
Diệu Linh (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.