Khởi tố đối tượng giết người cướp tài sản đút xác vào bao tải

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Lò Văn Mính về hành vi giết người, cướp tài sản, trong vụ án xảy ra tối 13/3/2020.
 

Đối tượng Lò Văn Mính tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)
Đối tượng Lò Văn Mính tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)



Ngày 30/3, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Lò Văn Mính (sinh năm 1981, trú tại Đội 3, bản Yên Cang, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về hành vi giết người, cướp tài sản. Quyết định khởi tố bị can đã được chuyển đến Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cụ thể, ngày 27/3, nhận được tin báo của Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh về việc phát hiện một thi thể đang phân hủy, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã đến hiện trường điều tra và ra quyết định khởi tố vụ án.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh) chủ trì, phối hợp với Công an huyện Gia Bình, Công an thị xã Từ Sơn, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Ninh, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ Lò Văn Mính tại Điện Biên ngay sau 20 giờ nhận được tin báo.

Tại Cơ quan điều tra, Lò Văn Mính đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, ngày 13/3/2020, Mính thuê ông Nguyễn Văn Chất (sinh năm 1972, có hộ khẩu thường trú ở thôn Phú Thọ, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) làm nghề xe ôm, chở đến thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Đến phường Đình Bảng (thị xã Từ Sơn), lợi dụng thời điểm vắng vẻ, Mính sát hại nạn nhân, kéo xác vào sát tường, vơ lá chuối khô che đậy rồi lấy chiếc ví, một số vật dụng và chiếc xe máy của nạn nhân mang đi bán. Đến tối cùng ngày, Mính quay lại hiện trường, cho xác nạn nhân vào bao tải, giấu dưới mương nước rồi quay trở về Điện Biên.

Hiện tại, các cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ án.

Theo Thái Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.