Phát hiện hài cốt liệt sĩ kèm di vật nghi có danh tính ở Khe Sanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) kèm một lọ thủy tinh bên trong chứa mảnh giấy.

Đội quy tập liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 phát hiện hài cốt liệt sĩ. Ảnh: H.Minh.
Đội quy tập liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 phát hiện hài cốt liệt sĩ. Ảnh: H.Minh.




Ngày 17.2, ông Trịnh Hồng Nam – Đội trưởng Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (quân khu 4) cho biết, hài cốt liệt sĩ tìm thấy đã được đơn vị đưa về nhà quản trang Khu văn hóa tâm linh huyện Hướng Hóa.

 

 Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy. Ảnh: H.Minh.
Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy. Ảnh: H.Minh.



Trước đó, đội quy tập hài cốt liệt sĩ nhận thông tin từ anh Phan Trọng Minh – cán bộ Khu văn hóa tâm linh huyện Hướng Hóa rằng, tại mảnh đất ở thị trấn Khe Sanh (trước kia là Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hướng Hóa) có hài cốt liệt sĩ. Cụ thể, theo bản đồ thì tại địa điểm trên có 3 hài cốt, khoảng năm 2014 cơ quan chức năng đã phát hiện và quy tập được 2 hài cốt.

 

 Hài cốt liệt sĩ được bọc trong tăng, võng. Ảnh: H.Minh.
Hài cốt liệt sĩ được bọc trong tăng, võng. Ảnh: H.Minh.


Thời điểm đội quy tập hài cốt có mặt, người dân đang sử dụng máy múc đất để thi công công trình, suốt 2 ngày đội quy tập cắt cử lực lượng theo dõi.

Đến 17h ngày 16.2, phát hiện có dấu hiệu hài cốt nên đội quy tập yêu cầu dừng thi công để kiểm tra, và phát hiện ở lớp đất có độ sâu 1,5 mét hài cốt liệt sĩ có nguyên tăng, võng, đế giày bộ đội, cúc áo. Đặc biệt, có di vật là một lọ thủy tinh, bên trong chứa mảnh giấy.

Ông Trịnh Hồng Nam nói rằng, mảnh giấy đựng trong lọ thủy tinh nghi là có danh tính. Để đảm bảo, đội quy tập hài cốt liệt sĩ không mở ra mà gửi cho các đơn vị giám định để có thông tin chính xác.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 sẽ liên hệ với các cựu chiến binh quy tập 2 hài cốt liệt sĩ trước kia để nắm thông tin.

 

https://laodong.vn/xa-hoi/phat-hien-hai-cot-liet-si-kem-di-vat-nghi-co-danh-tinh-o-khe-sanh-784903.ldo

Theo HƯNG THƠ  (Báo Lao Động)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.