Công an TP HCM tạm giam tất cả 12 người liên quan đến Lê Quốc Tuấn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Có tất cả 12 người bị tạm giam để điều tra 2 hành vi liên quan đến Lê Quốc Tuấn và hiện Công an TP HCM tiếp tục mở rộng điều tra một số vấn đề khác.

 

Chiều 17-2, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã tạm giam 12 đối tượng liên quan đến vụ án Lê Quốc Tuấn (SN 1987, tức Tuấn "khỉ") để điều tra hai tội: "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Cũng theo Công an TP HCM, quyết định tạm giam Phạm Thanh Tâm (tự Tý bà Dòm, SN 1987, quê tỉnh Tây Ninh; ngụ huyện Củ Chi, TP HCM), Lê Quốc Minh (SN 1993, ngụ Tân Thạnh Đông, Củ Chi) cùng 10 người khác đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.


 

 Người hiếu kỳ vẫn tụ tập tại căn nhà hoang nơi Tuấn ẩn nấp
Người hiếu kỳ vẫn tụ tập tại căn nhà hoang nơi Tuấn ẩn nấp



Đây là nhóm người đã có hành vi chứa chấp 1 tỉ đồng do Tuấn cướp được ở sòng bạc tại vườn nhãn Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi); đồng thời có liên quan đến hành vi tàng trữ khẩu súng AK báng xếp mà Tuấn sử dụng.

Trước đó, sau khi Công an TP HCM ra quyết định truy nã Lê Quốc Tuấn, biết không thể thoát nên Phạm Thanh Tâm đã nhờ người đưa ra đầu thú. Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP HCM đã xuống TP Bến Tre di lý Tâm về TP HCM để điều tra.

Riêng Lê Quốc Minh, sau khi Lê Quốc Tuấn gây án, Minh đã ra đầu thú trong đêm 29-1. Lê Quốc Minh là đối tượng đã đi cùng Tuấn đến sòng bạc và sau đó Tuấn nả súng khiến 4 người tử vong rồi cướp 1 tỉ đồng cùng 1 xe SH.

Bốn người bị Tuấn bắn chết tại chỗ, gồm: Vương Ngọc Hưng (SN 1990, ngụ xã Trung An, Củ Chi); Lê Tấn Long (SN 1974, ngụ Tân Thạnh Đông, Củ Chi); Lê Thành Trung (SN 1992, ngụ Hòa Phú, Củ Chi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (SN 1985, ngụ Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu). Riêng Trần Văn Thanh (SN 1987, ngụ Tân Thạnh Đông, Củ Chi) bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau đó, trên đường tẩu thoát, Tuấn đã dùng súng bắn chết tài xế grab bike là anh V.C.T. (SN 1980, ngụ quận Thủ Đức, TP HCM) để cướp xe máy.

 

Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.