Vì sao không nên viết năm 2020 thành 20?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Viết tắt năm 2020 sẽ tiết kiệm được của bạn chưa tới 1 giây đồng hồ nhưng có thể sẽ khiến bạn mất đi nhiều thứ nếu bị kẻ xấu lợi dụng để lừa đảo.
Ngừng viết tắt số năm có thể giúp bạn tránh khỏi những kẻ giả mạo tài liệu - Ảnh: KESQ
Điều tưởng như đùa này hóa ra lại là lời khuyên nghiêm túc của các kiểm toán viên. Theo đó, năm 2020 là năm đặc biệt không nên viết tắt từ "2020" thành "20" vì những kẻ xấu chuyên giả mạo tài liệu có thể dễ dàng thay đổi và dùng chúng để làm hại người khác. Chúng rất dễ dàng sửa ngày "1/1/20" trên một tài liệu thành "1/1/2000" hoặc "1/1/2021".
Theo Dusty Rhodes - một kiểm toán viên làm việc tại hạt Hamilton, bang Ohio, Hoa Kỳ - thì việc viết ra đầy đủ 4 con số của năm không mất nhiều thời gian nhưng có thể giúp bảo vệ chúng ta khỏi những rắc rối liên quan đến các thủ tục giấy tờ pháp lý sau này.
Giáo sư Ira Rheingold - giám đốc điều hành Hiệp hội những người ủng hộ người tiêu dùng Hoa Kỳ - tin rằng năm 2020 sẽ xuất hiện nhiều vụ gian lận giấy tờ dạng này. Ông đã gửi một email tới tòa soạn của USA Today cách đây ít ngày tỏ ý cảnh báo nguy cơ những kẻ lừa đảo có thể sử dụng phương thức này để thiết lập một khoản nợ chưa thanh toán hoặc cố gắng rút tiền mặt cho một séc cũ.
"Giả sử bạn đồng ý thanh toán bắt đầu từ ngày 15-1-20. Kẻ xấu có thể sửa lại số năm biến bạn bắt đầu nợ vào ngày 15-1-2019. Như vậy, bạn dù muốn cãi cũng không thể vì "giấy trắng mực đen" rõ ràng", Rheingold viết.
Hoặc kẻ xấu có thể sửa một tấm séc hết hạn ngày "1-1-20" thành hạn ngày "1-1-2021", sau đó dùng để thanh toán. Phương pháp này cũng có thể biến một khoản nợ quá hạn thành vẫn đang trong hạn.
Đối tượng bị nhắm đến sẽ không chỉ là người dân mà còn cả các công ty tài chính, ngân hàng. Giải pháp rất dễ dàng là đối với mọi loại giấy tờ nên viết đầy đủ ngày tháng năm: ngày 15 tháng 1 năm 2020, tuyệt đối không viết 1-15-20.
Sở Cảnh sát East Millinocket ở bang Maine đồng ý với những ý kiến này và khuyến cáo người dân nên xem xét kỹ ngày tháng khi ký bất kỳ tài liệu pháp lý để tránh rắc rối sau này.
Minh Hải (TTO/Theo USA Today)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.