Tặng Kỷ niệm chương và Huy hiệu chiến sỹ Trường Sa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau 19 ngày  thực hiện thay, thu quân và thăm tặng quà, chúc Tết Canh Tý 2020 cho cán bộ, chiến sỹ và người dân sinh sống trên quần đảo Trường Sa, ngày 8-1, các tàu mang số hiệu KN-490, KN-491 và HQ-561 lần lượt cập bến Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) kết thúc chuyến thay-thu quân; thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác, sinh sống trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.
Đoàn công tác số 2 trên tàu HQ 561 tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng đã hy sinh trên quần đảo Trường Sa. Ảnh: Nguyễn Diệp
Đoàn công tác số 2 trên tàu HQ 561 tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng đã hy sinh trên quần đảo Trường Sa. Ảnh: Nguyễn Diệp
Theo đó, từ ngày 21-12-2019 đến 8-1-2020, 3 Đoàn công tác của Lữ đoàn 146 (Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân) cùng 131 phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương và đại diện Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương đã chuyển hàng nghìn suất quà của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và đồng bào cả nước… gửi tặng quân, dân trên quần đảo Trường Sa. Tại các đảo và điểm đảo đến thăm, các Đoàn công tác tổ chức dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ; động viên, thăm hỏi, tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; giao lưu văn nghệ, thể thao… nhằm động viên quân dân trên đảo Trường Sa yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Trao tặng huy hiệu chiến sỹ Trường Sa cho phóng viên và biên tập viên các quan báo chí. Ảnh: Nguyễn Diệp
Trao tặng huy hiệu chiến sỹ Trường Sa cho phóng viên và biên tập viên các cơ quan báo chí. Ảnh: Nguyễn Diệp
Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Hải quân đã trao tặng Kỷ niệm chương và Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa cho các phóng viên, biên tập viên và thành viên Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương.
             Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.