Ngành Kế hoạch và Đầu tư trển khai Nghị quyết 01, 02 của Chính phủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 9-1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019, triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng chủ trì tại điểm cầu Gia Lai.
Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị: Ảnh: Hà Duy
Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị: Ảnh: Hà Duy
Năm 2019, bám sát phương châm hành động của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phát huy tinh thần tiên phong, đổi mới, sáng tạo với nhiều hành động hiệu quả, thiết thực trong xây dựng, cải cách thể chế, chính sách. Qua đó, góp phần “Khơi thông điểm nghẽn–Giải phóng nguồn lực–Hành động hiệu quả” như chương trình hành động trong năm mà ngành đã đề ra, từ đó đưa nền kinh tế Việt Nam thoát được bẫy thu nhập trung bình, đạt được các mục tiêu phát triển trung và dài hạn. Tại hội nghị cũng đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP ngày 1-1-2020 của Chính phủ. Đây là 2 nghị quyết quan trọng được Chính phủ ban hành ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2020, nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Ngành Kế hoạch và Đầu tư là ngành có khối lượng công việc lớn, nhưng luôn là ngành tiên phong, đổi mới và làm việc rất hiệu quả, nhất là trong công tác tham mưu về thể chế, chính sách và quản lý đầu tư công, góp phần thúc đẩy dịch vụ công, cải thiện môi trường kinh doanh. Tham gia công phu vào Luật Quy hoạch, góp phần vào việc phát triển kinh tế. Tôi mong năm 2020, ngành Kế hoạch và Đầu tư cần tham mưu tích cực hơn nữa để tháo gỡ những vướng mắc trong công tác đầu tư công; minh bạch trong quản lý và triển khai đấu thầu; đẩy nhanh công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; tích cực thu hút đầu tư, nhất là những tập đoàn kinh tế lớn; thực hiện tốt vai trò Tổ trưởng Tổ điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ; tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam, đánh giá quy mô GDP theo chuỗi số liệu đến năm 2020 để phục vụ Đại hội Đảng các cấp”.
Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, ngành Kế hoạch và Đầu tư sẽ nỗ lực hơn nữa để triển khai và hoàn thành những nhiệm vụ của ngành trong năm 2020, trong đó chú trọng triển khai hiệu quả Luật Đầu tư công năm 2019, kế hoạch đầu tư công năm 2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó là sẽ nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách mạnh mẽ để kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ; đổi mới cơ chế huy động, phân bổ, sử dụng để khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Ngoài ra, sẽ xây dựng các tiêu chí để thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc và Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030; xây dựng định hướng phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế giai đoạn 2021-2030. Đặc biệt, sẽ chú trọng triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP của Chính phủ.
Hà Duy

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.