Bắt khẩn cấp nhóm cho vay lãi 150%/tháng, 'khủng bố' nạn nhân bằng chất bẩn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ vừa khởi tố nhóm cho vay nặng lãi 150%/tháng, khủng bố nhà dân bằng chất bẩn.
Nhóm cho vay nặng lãi 'khủng bố' nhà người vay tiền - Ảnh: Công an cung cấp
Ngày 23-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Nam Anh (tự Dũng, 24 tuổi); Đàm Văn Hải (26 tuổi, cùng ngụ quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội); Bùi Văn Điệp (32 tuổi, ngụ Ứng Hoà, TP Hà Nội, cùng tạm trú khu chung cư 5 tầng, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Thế Anh (37 tuổi ngụ quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự" và "Đánh bạc".
Riêng Nguyễn Thế Anh bị khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về tội "Đánh bạc".
Theo hồ sơ vụ án, năm 2019 Công an quận Ninh Kiều xác lập chuyên án trinh sát bí số 109/V để đấu tranh làm rõ các nhóm đối tượng cho vay nặng lãi và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động đòi nợ, siết nợ trên địa bàn quận.
Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ Công an quận Ninh Kiều đã tiến hành triệt phá chuyên án và bắt khẩn cấp 4 đối tượng nêu trên.
Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận tổ chức cho vay từ tháng 7-2019 đến đầu tháng 1-2020 trên địa bàn các quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thuỷ, Ô Môn, huyện Phong Điền và tỉnh Hậu Giang… với lãi suất từ 30% đến 150%/tháng với số tiền từ 5 triệu đến 200 triệu đồng.
Trong đó Anh là đối tượng cầm đầu đứng ra tổ chức hoạt động cho vay, chi trả lương hàng tháng và phân công các đối tượng Hải, Điệp và Thế Anh đi thu tiền lãi hàng ngày của người vay.
Tang vật vụ án - Ảnh: Công an cung cấp
Khi người vay chậm trả hoặc không đóng lãi bọn chúng sẵn sàng hăm doạ và tạt chất bẩn vào nhà người vay để tạo áp lực buộc trả nợ.
Công an quận Ninh Kiều đã rà soát những người vay tiền của các đối tượng trên và xác định các đối tượng đã thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay (tổng số tiền hưởng lợi vượt mức lãi suất pháp luật cho phép 8.34%/1 tháng) với tổng số tiền là hơn 374 triệu đồng. Ngoài ra, Thế Anh còn tham gia đánh bạc và bị cơ quan công an bắt giữ.
Hiện vụ án đang được Công an quận Ninh Kiều điều tra mở rộng.
Chí Hạnh (TTO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.