6 tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông dịp tết Nguyên đán 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tai nạn giao thông trong 7 ngày nghỉ tết Nguyên đán 2020 đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là tai nạn liên quan đến nồng độ cồn. Trong đó, có 6 tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông.
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông trong dịp tết Nguyên đán 2020. Ảnh B.B
Báo cáo của Bộ Công an cho biết, trong 7 ngày nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cả nước xảy ra 198 vụ tai nạn giao thông, làm chết 133 người, bị thương 174 người.
So với cùng kỳ 7 ngày tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí: giảm 24 vụ (10,8%), giảm 7 người chết (5%), giảm 38 người bị thương (17,9%).
Cụ thể, các tuyến cao tốc không xảy ra tai nạn giao thông. Ngoài ra, có 6 địa phương không xảy ra tai nạn giao thông là Bắc Ninh, Hà Giang, Khánh Hòa, Kon Tum, Lạng Sơn và Thái Nguyên.
Các địa phương có số người chết giảm nhiều là Sóc Trăng (giảm 6 người), Kiên Giang (giảm 5 người), Bắc Giang (giảm 4 người); Thừa Thiên - Huế, Trà Vinh, Nghệ An, Bình Định, Bình Thuận và Cà Mau mỗi tỉnh giảm 3 người.
Các địa phương có số người chết tăng là Bến Tre (tăng 5 người), Tây Ninh (tăng 3 người); Đồng Nai, Phú Thọ, Tiền Giang mỗi tỉnh tăng 2 người.  
Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 2 vụ, làm chết 6 người. Cụ thể, tại Đắk Lắk, ngày 23.1 (29 tết), xe máy chở 3 người đâm vào ô tô chở khách lưu thông theo chiều ngược lại, làm chết cả 3 người trên xe máy. Tại Tây Ninh, ngày 28.1 (mùng 4 tết), 2 xe máy chạy ngược chiều va chạm, làm chết 3 người.
Về nguyên nhân tai nạn, do lái xe vi phạm nồng độ cồn 4 vụ (2%); vi phạm phần đường 18,4%; vi phạm tốc độ 6,8%... Thời gian xảy ra tai nạn chủ yếu trong buổi tối, từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau (chiếm 46,7%).
Lực lượng cảnh sát giao thông, công an các đơn vị, địa phương đã bố trí lực lượng tổ chức tuần tra, xử lý 19.933 trường hợp vi phạm, phạt tiền 19,3 tỉ đồng, tạm giữ 179 ô tô và 2.651 mô tô, tước 2.688 giấy phép lái xe. So với cùng kỳ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, số vi phạm bị xử lý giảm 1.947 trường hợp, tiền phạt tăng 6,6 tỉ đồng (tăng 52%).
Mai Hà (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.