22 người chết do tai nạn giao thông trong ngày mùng 1 Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cục Cảnh sát giao thông cho biết trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (25-1), trên địa bàn cả nước đã xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết.
Ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết
Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết trong ngày mùng 1 Tết (25-1), trên địa bàn toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 22 người, bị thương 13 người.
So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 bằng về số vụ, tăng 7 người chết (+47%), bằng số người bị thương. Tất cả những vụ tai nạn giao thông đều ở trên đường bộ.
Về công tác phòng ngừa ùn tắc giao thông, hiện lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc tiếp tục triển khai phương án phân luồng, phân tuyến, tăng cường công tác chỉ huy, điều khiển giao thông không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là những đô thị lớn, tuyến quốc lộ, đường huyết mạch.
Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ của Cục Cảnh sát giao thông và Công an các địa phương đã kiểm tra, xử lý 2.258 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước hơn 2 tỉ đồng; tạm giữ 341 phương tiện các loại; tước 360 giấy phép lái xe các loại. Trong đó 49 địa phương xử lý 394 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy của Cục Cảnh sát giao thông và địa phương đã kiểm tra xử lý 225 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong những ngày Tết tiếp theo, Cảnh sát giao thông tiếp tục triển khai những kế hoạch, chuyên đề xử lý vi phạm, đảm bảo an toàn giao thông trên toàn quốc, kéo giảm tai nạn trên cả 3 tiêu chí.
Trước đó, Cục Cảnh sát giao thông cho biết trong 2 ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán (23 và 24-1, tức 29 và 30 Tết), cả nước xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 40 người chết, 34 nạn nhân bị thương. Như vậy, tổng cộng sau 3 ngày nghỉ Tết, cả nước đã xảy ra 78 vụ tai nạn giao thông làm 62 người chết, 47 người bị thương.
Văn Duẩn (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.