Vụ điện giật chết 4 người: Khởi tố Phó giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Phan Đắc Hùng, Phó giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này ra quyết định khởi tố bị can vì có sai phạm liên quan đến vụ 4 người bị điện giật chết khi dựng cột viễn thông.

 

Hiện trường vụ điện giật làm 4 người chết khi dựng cột viễn thông ở Hà Tĩnh  - Ảnh Phạm Đức
Hiện trường vụ điện giật làm 4 người chết khi dựng cột viễn thông ở Hà Tĩnh - Ảnh Phạm Đức



Trưa nay, 30.12, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận thông tin trên và cho biết ông Phan Đắc Hùng, Phó giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh, bị khởi tố để điều tra về tội vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện lực. Ông Hùng được cho tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Như Thanh Niên đưa tin, khoảng 16 giờ 30 ngày 26.10.2018, anh Phạm Văn Tình cùng em trai là Phạm Văn Lành và ông Nguyễn Đức Ngoãn, anh Nguyễn Văn Cường (cùng trú tại thôn Hưng Dương, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trong lúc đang thi công dựng cột viễn thông trên cánh đồng lúa giáp ranh giữa xã Cẩm Trung và xã Cẩm Lạc (huyện Cẩm Xuyên) thì bất ngờ bị dòng điện 35 kV chạy phía trên phóng xuống khiến cả 4 người bị điện giật tử vong.

Khi một số người khác trong nhóm chở nguyên vật liệu đến phát hiện sự việc thì đã quá muộn. Nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sau sự việc xảy ra, phía Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho rằng, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do đơn vị thi công dựng cột kéo cáp viễn thông dưới đường dây 35 kV mà không thông báo phối hợp với phía điện lực để đảm bảo các biện pháp an toàn.

Đặc biệt, đơn vị thi công đã tự ý thi công dẫn đến vi phạm khoảng cách an toàn nên bị phóng điện. Điều đáng nói, trước đó, Công ty điện lực Hà Tĩnh đã có các văn bản khuyến cáo và yêu cầu các nhà mạng, đơn vị viễn thông khi thực hiện các công trình trong hành lang an toàn lưới điện phải có các phương án phối hợp với điện lực để thực hiện các biện pháp an toàn.

Ngày 16.11.2018, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ 4 người dân bị điện giật chết khi thi công dựng cột viễn thông dưới đường dây 35 kV, để điều tra về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

 

Theo Phạm Đức (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.