Khởi tố trưởng phòng sản xuất lấy trộm hàng trăm mặt đồng hồ Samsung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ cuối tháng 10/2019 đến ngày 22/11/2019, Công ty trách nhiệm hữu hạn AGTECH bị mất khoảng 50 chiếc mặt đồng hồ Samsung Galaxy Watch Active 2, tổng trị giá tài sản khoảng 150 triệu đồng.

Tang vật bị thu giữ. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh)
Tang vật bị thu giữ. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh)


Ngày 5/12, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa khởi tố Nguyễn Văn Hậu, 35 tuổi, trú tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, Trưởng phòng sản xuất Công ty trách nhiệm hữu hạn AGTECH về tội "Trộm cắp tài sản" và Trần Trung Đức, 31 tuổi, ở quận Ba Đình, thành phố Hà Nội về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có."

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận đơn trình báo của Công ty trách nhiệm hữu hạn AGTECH, khu công nghiệp Quế Võ, thành phố Bắc Ninh.

Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 10/2019 đến ngày 22/11/2019, công ty bị mất khoảng 50 chiếc mặt đồng hồ Samsung Galaxy Watch Active 2, tổng trị giá tài sản khoảng 150 triệu đồng.

Qua điều tra, lực lượng Công an xác định thủ phạm là Nguyễn Văn Hậu, Trưởng phòng sản xuất của công ty. Tang vật thu giữ là 3 mặt đồng hồ hiệu Samsung Galaxy Watch Active 2.

Tại cơ quan điều tra, Hậu khai nhận, lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tài sản của công ty, Hậu đã lấy trộm gần 300 mặt đồng hồ Samsung, trị giá khoảng 600 triệu đồng.

Hậu mang về cho vợ là Nguyễn Thị Đào, 31 tuổi để bán cho Trần Trung Đức với giá 4 triệu đồng/mặt đồng hồ, thu lợi hơn 1 tỷ đồng.

Sau đó, Đức rao bán mặt đồng hồ trên mạng xã hội Facebook với giá gần 5 triệu đồng/chiếc.

Theo Đinh Văn Nhiều (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.