Động vật hoang dã nằm chờ chết trong kho Hải quan vì xử lý chậm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hàng chục động vật rừng hoang dã được hải quan phối hợp với một số đơn vị khác bắt giữ. Nhưng đã một tuần qua các đơn vị liên quan chậm thực hiện các thủ tục xử lý nên nhiều con đã chết trong kho của Hải quan.
Sau một tuần nhốt trong kho hải quan, số động vật hoang dã số chết, số thì kiệt sức vì không được chăm sóc đúng cách - Ảnh: Đ.N
Trưa 10-12, ông  Bùi Thanh San, cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị xác nhận số động vật hoang dã mà đơn vị này phối hợp với một số đơn vị khác bắt giữ được trong một chuyên án vẫn đang nằm trong kho của Đội kiểm soát Hải quan suốt một tuần qua.
Một số con đã chết và nhiều con khác sức khỏe yếu do không được chăm sóc đúng cách. Trong khi đó, việc chuyển thẩm quyền xử lý cho đơn vị có nghiệp vụ chuyên môn là Chi cục Kiểm lâm vẫn chưa thực hiện được.
Theo diễn biến sự việc, số động vật hoang dã này được phát hiện trong một chuyên án phối hợp của Đội Kiểm soát Hải quan và một số đơn vị khác vào ngày 3-12. Trên chiếc xe bị bắt giữ có 20 con hon, 26 con dúi, 2 con chồn cùng hàng trăm ký động vật rừng đã chết và thịt tươi sống.   
Vì không có nghiệp vụ chăm sóc động vật hoang dã, nên phía hải quan chỉ có thể nuôi nhốt theo cách thô sơ nhất - Ảnh: Đ.N
Tài xế không xuất trình được giấy tờ hợp pháp của số động vật trên nên Đội Kiểm soát Hải quan đã lập biên bản thu giữ theo quy định. 
Tuy nhiên, do không đủ căn cứ xác định số động vật có nguồn gốc nước ngoài hay được vận chuyển trái phép qua biên giới, nên  sau đó một ngày, Đội Kiểm soát Hải quan đã đề nghị chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật và đối tượng vi phạm để kiểm lâm xử lý.
Đến ngày 6-12, UBND tỉnh Quảng Trị đã giao Chi cục Kiểm lâm tỉnh chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan tỉnh kiểm tra, xác minh nguồn gốc và tổ chức quản lý, xử lý vụ việc.
Nhưng đến một tuần sau, các đơn vị liên quan vẫn chưa phối hợp xử lý. Động vật rừng đang được nhốt tại nhà kho của Đội Kiểm soát Hải quan có một số bị chết, một số đang suy kiệt.
"Vấn đề cơ bản nhất ở đây là việc thực hiện thủ tục chuyển thẩm quyền xử lý từ hải quan qua kiểm lâm mất khá nhiều thời gian. Trong khi hải quan không có nghiệp vụ về chăm sóc động vật hoang dã nên ảnh hưởng đến sức khỏe của những loài động vật này", ông San nói.
Quốc Nam (TTO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.