Cầm súng đi săn, chồng giật mình bóp cò bắn vợ tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

 Ông Vi Văn Phuôn ở huyện biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa) khai tại cơ quan công an là trong lúc cầm súng tự chế đi săn, thấy vợ đi ngang qua, đã giật mình bóp cò bắn trúng vai trái người vợ dẫn tới tử vong.



Ngày 5-12, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đã bước đầu làm rõ nguyên nhân bà Ngân Thị O. (SN 1965, ngụ thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) tử vong.

Đồng thời, công an tạm giữ hình sự người chồng bà O. là ông Vi Văn Phuôn (SN 1966), là nghi phạm nổ súng bắn chết vợ, để điều tra, làm rõ hành vi "Vô ý làm chết người".


 

Ngôi nhà nơi vợ chồng ông Vi Văn Phuôn sinh sống ở thị trấn Quan Sơn - nay đổi thành thị trấn Sơn Lư từ ngày 1-12-2019
Ngôi nhà nơi vợ chồng ông Vi Văn Phuôn sinh sống ở thị trấn Quan Sơn - nay đổi thành thị trấn Sơn Lư từ ngày 1-12-2019



Trước đó, vào sáng ngày 1-12, bà O. cùng chồng là ông Vi Văn Phuôn lên khu vực chòi canh trên nương (cách nhà hơn 1 km) để chăm sóc hoa màu. Đến gần trưa, người thân thấy ông Phuôn đưa vợ về nhà trong tình trạng bà O. đã tử vong, trên người có một vết đạn xuyên vai trái.

Vào cuộc điều tra, qua đấu tranh, thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ người gây nên cái chết của bà O. là ông Phuôn.

Theo lời khai của ông Phuôn, thời điểm xảy ra sự việc, ông đang cầm súng tự chế để săn bắn. Đúng lúc đó, bà O. đi ngang qua. Do bị giật mình, ông Phuôn bóp cò, viên đạn trúng xuyên vai trái khiến nạn nhân tử vong.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ gây án.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.