Bão số 7 vào biển Đông, có thể tiến sâu xuống vùng biển phía Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, chiều tối 3-12, bão Kammuri đã vượt qua miền Trung Philippines và đi vào biển Đông, trở thành cơn bão số 7 trên biển Đông trong năm 2019.



Hồi 17 giờ ngày 3-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ vĩ Bắc - 119,9 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 650km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 320km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão. Dự báo bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến chiều ngày 4-12, tâm bão ở khoảng 14,9 độ vĩ Bắc - 116,9 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 480km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 15. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, biển động dữ dội.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km. Chiều ngày 5-12, vị trí tâm bão ở khoảng 15,2 độ vĩ Bắc - 114,3 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 440km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 13. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển chủ yếu theo hướng Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Chiều ngày 6-12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây khoảng 150km về phía Tây Nam.

Ngày 3-12, tại Nam Trung bộ đã có gió giật mạnh tới cấp 6-7, nhưng trời không mưa, khiến nhiều người lầm tưởng là gió bão. Tuy nhiên theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thì đây là hiện tượng do gió mùa Đông Bắc (không khí lạnh lệch Đông) gây nên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường nên từ ngày 4-12 đến 6-12 ở vịnh Bắc bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực phía Tây của Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Ngày 3-12, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã họp triển khai ứng phó với bão số 7. Theo nhận định chung, nhiều khả năng bão sẽ suy yếu vào chiều tối 6-12. Nhưng các thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho rằng, quỹ đạo bão hiện nay còn chịu tác động của không khí lạnh nên không loại trừ sẽ diễn biến phức tạp. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Nguyễn Trường Sơn cho rằng, hình thái thời tiết nguy hiểm nhất hiện nay là gió mạnh trên biển, nên cần tập trung kêu gọi tàu thuyền trên biển, nhất là những ngư trường mà có khả năng bão đi qua, thông tin kịp thời cho các tàu, thuyền khẩn trương di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm.

 


Kịp thời cứu 4 ngư dân trôi dạt trên biển

Ngày 3-12, ông Nguyễn Đình Thắng, cán bộ Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang, cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 4 ngư dân trôi dạt trên biển. Vào lúc 15 giờ 30 ngày 2-12, khi tàu khách Phú Quốc Express 7 trên đường đưa khách từ Rạch Giá gần tới huyện đảo Phú Quốc, phát hiện 4 ngư dân trôi dạt trên vùng biển thuộc thị trấn An Thới và đã cứu vớt kịp thời.

VĨNH THUẬN




Theo VĂN PHÚC (sggp)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.