Sơ kết 1 năm thực hiện quyết định của Thủ tướng về gửi, nhận văn bản điện tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 15-11, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Đồng chí Mai Tiến Dũng-Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có đồng chí  Đỗ Tiến Đông-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Phương Linh
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Phương Linh
Từ tháng 9-2018 đến tháng 9-2019, Văn phòng Chính phủ đã tích cực phối hợp với 31 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng thực hiện kết nối, liên thông, thí điểm và chính thức gửi, nhận văn bản điện tử thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia. Có 95/95 bộ, ngành, địa phương và Văn phòng Trung ương Đảng đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử ở 2 cấp chính quyền với Trục liên thông văn bản quốc gia. Trong đó có 63 đơn vị kết nối thông qua nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp bộ, cấp tỉnh (LGSP), 32 đơn vị kết nối trực tiếp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia. Có 64 bộ, ngành, địa phương phát sinh gửi, nhận văn bản điện tử 3 cấp chính quyền (cấp vụ, cục, sở, ngành, quận, huyện). Các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện thí điểm gửi văn bản điện tử không kèm văn bản giấy từ ngày 9-4 đến 10-5-2019.
Từ ngày 12-3 đến 12-11-2019, có tổng số 230.398 văn bản điện tử được gửi và 627.630 văn bản điện tử được nhận giữa các cơ quan hành chính (trong đó 167.984 văn bản gửi, 434.688 văn bản nhận của cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố; 60.339 văn bản gửi, 191.571 văn bản nhận của cấp cục, vụ, sở, quận, huyện; 2.075 văn bản gửi, 1.371 văn bản nhận của cấp phường, xã).
Tại Hội nghị, sau khi các đại biểu đã  trình bày một số tham luận, góp ý đối với việc gửi nhận văn bản điện tử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đổi mới tư duy, cách tiếp cận, làm việc hiệu quả hơn thông qua việc gửi nhận văn bản điện tử, nhấn mạnh sự cần thiết của việc đổi mới cải cách. Thời gian tới, Văn phòng Chính phủ phối hợp hoàn thiện cơ sở pháp lý, nền tảng hạ tầng, nghiên cứu sử dụng thiết bị, hệ thống bảo mật an toàn đảm bảo bí mật quốc gia, … Sau Hội nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc gửi, nhận văn bản điện tử; thực hiện chữ ký số…
Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.