Một thanh niên treo cổ tự tử nghi do vay tiêu dùng lãi suất cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vài ngày trước khi chết, C. liên tục bị 'khủng bố' điện thoại đòi nợ. Sau đó, C. nghỉ làm rồi treo cổ tự tử ở nhà. Lực lượng chức năng phát hiện có 2 bản hợp đồng vay tiêu dùng của 2 tổ chức tài chính với lãi suất 47%/năm.
Bà Trần Thị Tuyết, mẹ ruột C., thắp hương cho con trai - Ảnh: BỬU ĐẤU
Bà Trần Thị Tuyết, mẹ ruột C., thắp hương cho con trai - Ảnh: BỬU ĐẤU
Chiều 8-11, thượng tá Lê Văn Thạnh - phó trưởng Công an huyện Châu Phú, An Giang - cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ anh N.M.C., 31 tuổi, ngụ ấp Bình Yên, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, An Giang, treo cổ tự tử vào sáng 7-11.
Theo ông Thạnh, anh C. hiện làm công nhân cho một công ty ở Khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, An Giang với mức lương khoảng 5 triệu đồng/tháng. Ở địa phương, anh C. không dính vào tệ nạn xã hội hay cờ bạc.
"Lực lượng công an đã khám nghiệm hiện trường, tử thi, phát hiện tại gia đình có 2 bản hợp đồng vay tiêu dùng của 2 tổ chức tài chính ở huyện Châu Thành, An Giang với số tiền trên 15 triệu đồng. Chúng tôi nghi cái chết của C. liên quan đến nợ. Ngoài ra, chưa phát hiện nguyên nhân nào khác", thượng tá Thạnh nói.
Còn bà Trần Thị Tuyết - mẹ ruột anh C. - cho biết vài ngày trước khi chết, C. nói bà cho mượn vài triệu đồng để trả nợ nhưng gia đình không đủ tiền.
"Nó nói nếu không trả họ sẽ tìm đến nhà. Điện thoại nó bị gọi liên tục đến nỗi nó bẻ sim không xài điện thoại luôn", bà Tuyết khóc kể lại.
Bà Trần Thanh Nga - dì ruột của C. - cho biết C. chưa vợ con và cũng không ăn chơi nên cũng không hiểu sao lại vay tiền thiếu nợ nhiều như vậy.
"Bữa đó, C. nói với mẹ xin hốt hụi để trả nợ 12 triệu đồng. Dù đã trả xong nhưng vài ngày sau đó, em bà con với C. cũng bị người khác gọi điện đòi tiền C. nữa. Đứa cháu này mới gọi lại cho C. nhưng đã khóa máy. Phía bên kia chỉ nói đã quá hạn mấy ngày rồi và hăm dọa sẽ tìm đến nhà", bà Nga nói.
Theo bà Bùi Ngọc Dung - phó Ban ấp Bình Yên, xã Bình Thủy, toàn xã có khoảng 200 người vay tiêu dùng theo hình thức tương tự như C. 
"Có lần tôi gặp cả nhóm 10 thanh niên xăm trổ đầy mình lại địa phương cầm theo danh sách hỏi địa chỉ từng người để đòi nợ. Tôi chỉ họ lên công an xã tìm thì họ lên xe chạy mất. Vì sao vay vốn tiêu dùng lại tràn ngập nông thôn mà lãi cao như vậy, cơ quan chức năng cần vào cuộc làm rõ", bà Dung nói.
BỬU ĐẤU (TTO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.