Em trai "tố" mẹ và chị gái đổ nước sôi vào người gây bỏng nặng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người em trai cho biết khi đang ngồi ăn mì thì bị chị gái đổ nước sôi vào người. Sau đó, mẹ ruột còn ôm anh lại để người chị cầm dao đâm.
Chiều 3-11, Công an thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) đang điều tra làm rõ tin tố giác việc anh Lý Phước H. (24 tuổi; ngụ phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh) bị mẹ và chị gái đổ nước sôi gây bỏng nặng.
Hai ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip dài hơn 12 phút ghi lại cảnh một thanh niên bị bỏng khắp người ngồi kêu la, khóc thảm thiết ngoài đường do đau. Người dân thấy vậy đã gọi xe cứu thương từ thiện đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu và trình báo công an. Nam thanh niên đó được xác định chính là anh H.
Anh H. đang nằm điều trị tại bệnh viện với vết bỏng khá nặng vùng mặt. Ảnh: L.Khánh
Trao đổi với báo chí, anh H. nói: "Chiều 1-11, tôi đi làm về nấu nước sôi ăn mì gói thì bị mẹ ruột la mắng và tôi có trả lời lại vài câu. Sau đó, tôi thấy chị mình cũng nấu nước sôi rồi đổ ra nồi. Nghĩ chị nấu nước để di tắm, nào ngờ chị lại đổ nồi nước sôi lên đầu tôi". 
Anh H. còn cho rằng lúc này chính mẹ ruột ôm anh lại để cho người chị cầm dao đâm nhưng may H. đỡ được.
Phần mặt và cổ anh H. bị bỏng nhiều nhất, vùng mắt sưng khá nặng. Hiện, anh H. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ với nhiều vùng trên cơ thể bị bỏng nặng chưa xác định được độ. Thấy anh H. không có người nuôi nên nhiều người mua đồ ăn và quyên tiền cho anh H. đi đóng viện phí.
Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
L.Khánh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.