Bắt Giám đốc liên quan đến cựu nhà báo tống tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Phú Hữu
Ngày 30.11, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang xác nhận, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Thanh Long (36 tuổi, Tổng giám đốc Khu Du lịch sinh thái Phú Hữu, huyện Châu Thành) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174, Bộ Luật Hình sự 2015.
Ông Võ Thanh Long cũng là Tổng Giám đốc của  Công ty cổ phần bất động sản Cao Thắng và Công ty cổ phần quốc tế Ước Mơ Việt. Đặc biệt, ông này có liên quan đến một vụ nhà báo tống tiền gây xôn xao dư luận thời gian qua.
Cụ thể, từ ngày 31.7 đến 4.8.2017, báo điện tử Phụ Nữ TP.HCM có đăng liên tiếp các bài viết với tiêu đề “Lần theo đường dây huy động 600 tỉ cho dự án ma”, “Ve sầu thoát xác” và “Vẽ khu du lịch 1.000 tỉ bằng miệng”. Nội dung phản ánh Công ty cổ phần Bất động sản Cao Thắng và Công ty cổ phần quốc tế Ước Mơ Việt do ông Long làm Tổng Giám đốc hoạt động kinh doanh, huy động vốn không minh bạch, có dấu hiệu lừa đảo.
Sau đó, ông Long gọi điện thoại cho Phạm Lê Hoàng Uyển, khi đó là phóng viên của Tạp chí Hướng Nghiệp và Hòa Nhập nhờ lo gỡ 3 bài báo này. 
Uyển ra giá gỡ bài là 700 triệu đồng, cộng thêm 30 triệu đồng tiền chi phí đi lại. Đến ngày 6.8.2017, Uyển một người nữa đến quán cà phê Hoa Cau ở Cần Thơ gặp ông Long để nhận tiền thì lực lượng công an bắt quả tang.
Ngày 16.4 vừa qua, TAND TP Cần Thơ xét xử phúc phẩm tuyên phạt Phạm Lê Hoàng Uyển 4 năm tù về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Riêng khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Phú Hữu Hậu Giang của Võ Thanh Long chính thức đưa vào hoạt động từ cuối năm 2018 với tổng diện tích hơn 11ha với nhiều dịch vụ du lịch ăn, nghỉ, giải trí… do Công ty cổ phần bất động sản Cao Thắng đầu tư.
Trần Lưu-Hưng Thơ (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.