Truy tố 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng "tiếp tay" cho Vũ "nhôm" gây thiệt hại 20.000 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hai cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến có hành vi vi phạm sử dụng tài sản Nhà nước, vi phạm các quy định về quản lý đất đai, giúp Vũ "nhôm" thâu tóm nhà đất công sản, gây thiệt hại hơn 20.000 tỉ đồng.
VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 21 bị can trong vụ án bán đất công sản cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm"), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79, gây thất thoát hàng ngàn tỉ đồng, xảy ra tại TP Đà Nẵng.
Ông Trần Văn Minh (trái) và ông Văn Hữu Chiến
Trong số đó, các bị can gồm: Trần Văn Minh, cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 2006-2011; Văn Hữu Chiến, cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 2011-2014; Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm"); Nguyễn Ngọc Tuấn, cựu giám đốc Sở Xây dựng, cựu phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; Phan Xuân Ít, cựu phó chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng; Nguyễn Quang Thành, cựu giám đốc công ty Minh Hoàng Phát; Phan Minh Cương, tổng giám đốc công ty Cổ phần xây dựng 79, Giám đốc Cty TNHH I.V.C. cùng bị truy tố 2 tội danh: Vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.
Các bị can Nguyễn Điểu, cựu giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Đà Nẵng; Trần Văn Toán, phó giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường TP Đà Nẵng; Đào Tấn Bằng, cựu phó chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng, cùng một số người bị truy tố về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai…
Cáo trạng xác định 21 bị can trong vụ án này có liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra ở 21 bất động sản là công sản đã được Vũ "nhôm" cấu kết với các bị can khác để mua giá rẻ. Vì những động cơ khác nhau, Trần Văn Minh và các đồng phạm đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cố ý làm trái các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, các quy định về quản lý đất đai trong thời gian dài từ năm 2006 đến năm 2014, giúp Vũ "nhôm" thu lợi bất chính đặc biệt lớn thông qua việc nhận nhiều đất dự án, mua nhà thuộc sở hữu nhà nước, tạo dư luận bức xúc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.
Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến có hành vi vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, vi phạm các quy định về quản lý đất đai như: Ký ban hành nhiều văn bản và chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc giao đất, thu hồi, cho thuê, cho phép chuyển quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển nhượng nhà, đất công sản trên địa bàn TP Đà Nẵng cho bị can Vũ trái quy định của pháp luật; giảm giá, giảm hệ số sinh lợi, cho phép chuyển đổi tên người nhận quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật.
Ngoài ra, tại một số dự án bất động sản, trước khi được chuyển nhượng cho Vũ "nhôm", bị can Trần Văn Minh đã chỉ đạo cấp dưới xây dựng các văn bản pháp lý, nhanh chóng hoàn thành hồ sơ, thủ tục để giúp Vũ "nhôm" được nhận chuyển nhượng các dự án này không qua đấu giá quyền sử dụng đất, với giá chuyển quyền sử dụng đất thấp hơn giá do UBND TP Đà Nẵng quy định.
Trần Văn Minh và đồng phạm đã tạo điều kiện cho Vũ "nhôm" trực tiếp được nhận chuyển giao tài sản, quyền quản lý, khai thác đối với 15/22 nhà, đất công sản, và 6/7 dự án đất trên cơ sở tạo cơ hội cho Vũ "nhôm" có quyền quyết định việc chuyển nhượng, khai thác, sử dụng… nhằm trục lợi.
Hậu quả, số tiền nhà nước bị thiệt hại tại 22 nhà đất công sản là trên hơn 2.000 tỉ đồng; tại 7 dự án là trên 19.000 tỉ đồng. Tổng số tiền nhà nước bị thiệt hại là hơn 20.000 tỉ đồng, riêng dự án 29 ha khu đô thị quốc tế Đa Phước, số tiền nhà nước đã thiệt hại là trên 11.200 tỉ đồng.
Nguyễn Hưởng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.