Mưa lớn diện rộng tại miền Trung: Đã có 9 người chết và bị thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tính đến 17 giờ ngày 18/10, mưa lũ đã làm 4 người chết, 5 người bị thương, 1.487,1 ha hoa màu vẫn đang bị ngập, 22,45km đường nông thôn và 4,0km đường quốc phòng ven biển bị sạt lở, hư hỏng.
 (Ảnh minh họa: Công Tường/TTXVN)
(Ảnh minh họa: Công Tường/TTXVN)
Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 17 giờ ngày 18/10, mưa lũ đã làm 4 người chết, 5 người bị thương, 1.487,1ha hoa màu vẫn đang bị ngập; 5 nhà bị sập, đổ; 2.022,3ha ao, hồ nuôi trồng thủy sản bị ngập, thiệt hại; 23.192 con gia cầm, gia súc bị chết.
5 vị trí thuộc tuyến đường ĐT.539B bị sạt lở taluy; 22,45km đường nông thôn và 4,0km đường quốc phòng ven biển bị sạt lở, hư hỏng; 0,6km kè biển, 6,0km kênh, 2 tràn bị sạt lở hư hỏng.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng tại chỗ giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả. 
Để tiếp tục ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa tiếp tục thực hiên tốt Công văn số 496 ngày 16/10 của  Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng.
Bộ Giao thông vận tài đã có công điện số 40/CĐ-BGTVT ngày 17/10 gửi cơ quan, đơn vị trực thuộc và Sở Giao thông vận tải các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên đề nghị chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa, lũ.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó mưa, lũ.
Thắng Trung (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.