Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Thành phố thông minh 2019- Đà Nẵng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 23/10, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Thành phố Thông minh 2019 – Đà Nẵng (Smart City Summit 2019 – Da Nang) với chủ đề “Xây dựng thành phố thông minh hơn, an toàn hơn bằng các giải pháp số”.
Hội nghị do UBND thành phố Đà Nẵng, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) phối hợp tổ chức, với sự tham dự của Hiệp hội Lãnh đạo Thông tin ASEAN (ACIOA), Tổ chức Công nghiệp Điện toán Châu Á – Thái Bình Dương (ASOCIO) cùng hơn 500 đại biểu là lãnh đạo các thành phố thông minh trên thế giới, các nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ thông tin.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tân phát biểu chào mừng Hội nghị. Ảnh: Quốc Dũng
Xu hướng xây dựng thành phố thông minh đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới. Tại Việt Nam, trên 30 thành phố đang có đề án và hợp tác xây dựng Smart City. Lựa chọn công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm, huy động nguồn lực tài chính, đặc biệt hợp tác công tư (PPP) là một trong những phương thức tất yếu, cần thiết trong quá trình xây dựng thành phố thông minh.
Trong Hội nghị, các đại biểu nghe các báo cáo tham luận chính: Kế hoạch xây dựng thành phố thông minh của Đà Nẵng, Xu hướng xây dựng thành phố thông minh trong khu vực ASEAN, Kinh nghiệm xây dựng thành phố thông minh của Malaysia, Hợp tác công tư (PPP) trong xây dựng các thành phố thông minh...
Đáng chú ý là phiên thảo luận chuyên sâu giữa lãnh đạo cao cấp các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế về “Xây dựng thành phố thông minh - Tầm nhìn của Lãnh đạo”. Những cấu phần cốt lõi của việc xây dựng, phát triển và vận hành thành phố thông minh được đặt ra trong chương trình nghị sự bao gồm: Điều hành thành phố thông minh dựa trên Định hướng dữ liệu (Data Driven); Hạ tầng và Công nghệ cho Thành phố thông minh; Chính quyền số và Tài chính cho thành phố thông minh; Các ứng dụng Smart City.
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Quốc Dũng
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết: Từ cuối năm 2018, Đà Nẵng đã ban hành Kiến trúc tổng thể thành phố thông minh và phê duyệt Đề án xây dựng thành phố thông minh tại Đà Nẵng giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030. Chúng tôi xác định Xây dựng thành phố thông minh không chỉ chuyển quản lý, điều hành từ truyền thống qua dựa trên dữ liệu và công nghệ mà còn là một trong các dự án động lực trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới.
Hội nghị hôm nay là dịp quan trọng để các cơ quan, tổ chức của thành phố tiếp cận, thảo luận với các đối tác, các chuyên gia trong và ngoài nước về mô hình, giải pháp, công nghệ, chính sách để áp dụng, triển khai các hệ thống ứng dụng thông minh tại thành phố Đà Nẵng thành công, hiệu quả, đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Bên lề Hội nghị đã diễn ra Triển lãm giới thiệu sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin của các doanh nghiệp trong nước, quốc tế về ứng dụng Smart City trong các lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, giao thông, y tế, du lịch...
Quốc Dũng (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.