Hôm nay 21-10, khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO) - Hôm nay 21-10, tại Hà Nội, Quốc hội (QH) khóa XIV khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tám. Ðây là kỳ họp cuối năm, QH tiếp tục dành thời gian cho công tác xây dựng pháp luật; thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
Toàn cảnh tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.
Dự kiến, kỳ họp sẽ diễn ra trong 28 ngày làm việc để tập trung xem xét, thông qua 12 dự án luật, bốn dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về chín dự án luật khác... QH cũng dành thời gian cho hoạt động giám sát tối cao và thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng.
Thời gian qua, Ủy ban Thường vụ QH, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, các cơ quan liên quan, các đoàn đại biểu QH và các vị đại biểu QH đã tập trung và dành thời gian triển khai các công việc, nội dung để trình QH xem xét. Trước khi về dự kỳ họp thứ tám, các vị đại biểu QH, các đoàn đại biểu QH đã tổ chức nhiều buổi tiếp xúc cử tri để trực tiếp lắng nghe, tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của cử tri cả nước, qua đó kịp thời phản ánh với QH. Các đoàn đại biểu QH cũng đã nghiên cứu, thảo luận cho ý kiến vào các văn bản, nội dung của kỳ họp lần này.
Phiên khai mạc kỳ họp thứ tám được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên Ðài Truyền hình Việt Nam, Ðài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.
M.Thi (th)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.