Gia Lai trưng bày sản phẩm OCOP tại triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng NTM

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tại Nam Định, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia vừa tổ chức Triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới. 
Tham dự lễ khai mạc triển lãm có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc-Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Vương Đình Huệ-Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương. 
Đoàn công tác của tỉnh gia lai đến thăm gian hàng triển lãm
Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 3 từ phải sang) tham quan gian hàng triển lãm của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Huy Hoàng
Triển lãm là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Triển lãm thành tựu xây dựng nông thôn mới được phân làm 2 khối: Khối triển lãm trưng bày và thông tin về thành tựu xây dựng nông thôn mới; khối trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu trong Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của 63 tỉnh, thành phố với tổng cộng 80 gian hàng.
Phát biểu khai mạc Triển lãm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 đã đạt nhiều kết quả tích cực, cả nước có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Đoàn công tác của tỉnh gia lai đến thăm gian hàng triển lãm
Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai tham quan gian hàng tại Triển lãm. Ảnh: Huy Hoàng
Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, Sở Công thương giao nhiệm vụ cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tham gia 1 gian hàng triển lãm trưng bày các sản phẩm OCOP tại Hội nghị. Tham quan gian hàng triển lãm, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành  có dịp tìm hiểu sâu hơn, toàn diện hơn về thành tựu xây dựng nông thôn mới của cả nước cũng như nắm bắt thêm nhiều thông tin về sản xuất sản phẩm hàng hóa của các tỉnh trong khu vực miền Trung-Tây Nguyên và các tỉnh bạn.
Trong 2 ngày (18 và 19-10), cùng với Hội nghị tổng kết toàn quốc, còn có các sự kiện quan trọng như: tham quan thực tế xây dựng nông thôn mới ở Nam Định, Thái Bình, Hà Nam; lễ vinh danh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.
                                                                                                                                    Huy Hoàng

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.