DN Trung Quốc ngang nhiên quảng bá ấn phẩm in hình 'đường lưỡi bò' ở TP.HCM

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan chức năng phát hiện doanh nghiệp du lịch Trung Quốc sử dụng ấn phẩm có in hình 'đường lưỡi bò' để phát cho khách tham gia Hội chợ quốc tế du lịch TP.HCM 2019 diễn ra vào tháng 9.2019.
Hình "đường lưỡi bò" phi pháp đươc in trong ấn phẩm quảng bá du lịch mà Công ty du lịch Hola China sử dụng tại ITE HCMC 2019. Ảnh: Trung Hiếu
Chiều 14.10, nguồn tin PV Thanh Niên cho biết cơ quan chức năng TP.HCM phát hiện ấn phẩm quảng bá du lịch Trung Quốc có hình “đường lưỡi bò” tại Hội chợ quốc tế du lịch TP.HCM 2019 (ITE HCMC 2019) diễn ra tại TP vào tháng 9.2019.
Cụ thể trong thời gian diễn ra hội chợ du lịch, ban tổ chức phát hiện ở gian hàng Thượng Hải (Trung Quốc) có doanh nghiệp mang theo ấn phẩm quảng cáo du lịch Trung Quốc in hình “lưỡi bò”. Ấn phẩm này của Công ty du lịch Hola China có trụ sở ở Thượng Hải giới thiệu tour du lịch đi Thượng Hải được trưng bày và phát cho khách.

ITE HCMC 2019 diễn ra từ ngày 5 - 7.9 tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn ở số 799 Nguyễn Văn Linh (Q.7). Đây là sự kiện du lịch thường niên có uy tín của ngành du lịch Việt Nam, nhằm kết nối các doanh nghiệp, mở rộng mạng lưới kinh doanh góp phần xúc tiến, quảng bá và thu hút khách du lịch đến Việt Nam.

Trên ấn phẩm có in bản đồ lãnh thổ Trung Quốc. Ở góc trái bản đồ có hình “đường lưỡi bò” ghi cả tiếng Anh và Trung Quốc, thể hiện yêu sách phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông.
“Công ty du lịch dùng tờ rơi này để phát cho khách hàng tham dự hội chợ. Tuy nhiên khi họ vừa phát tờ rơi thì bị cơ quan an ninh, thanh tra Sở Du lịch TP.HCM có mặt ở hội chợ phát hiện, xử lý”, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết.
Cơ quan chức năng đã tịch thu tất cả các ấn phẩm phi pháp của Công ty du lịch Hola China có in hình “đường lưỡi bò”. Chiều 14.10, PV Thanh Niên liên hệ với Sở Du lịch để tìm hiểu thêm vụ việc. Phía Sở Du lịch TP.HCM xác nhận có vụ việc như trên và sẽ sớm phản hồi những câu hỏi mà PV Thanh Niên nêu ra. Vụ việc cũng được Sở Du lịch báo cáo cho UBND TP.
Trung Hiếu (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.