Nguyên cán bộ quản lý thị trường dùng thẻ ngành lừa đảo, bị phạt 7 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Do nợ nần cá nhân, nguyên cán bộ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên - Huế khi còn làm việc đã dùng chiêu thức lấy thẻ ngành được cấp làm vật tín khi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

 

Ngày 19-9, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết đã tuyên phạt Vũ Hồng Hà (SN 1979, trú tại TP Huế, nguyên cán bộ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên – Huế) 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong phiên tòa sơ thẩm được TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế mở vào ngày 18-9, bị cáo Hà đã thừa nhận do cần tiền để trả nợ cá nhân nên dùng thủ đoạn gian dối lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại.


 

Bị cáo Hà tại phiên xét xử
Bị cáo Hà tại phiên xét xử



Cụ thể, vào ngày 30-1-2015, Hà đến nhà chị Phan Thị Túy P. (TP Huế) để mượn tiền. Hà nói dối rằng cần 200 triệu đồng để mua lô hàng cơ quan thanh lý, bán kiếm lời. Biết Hà là cán bộ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên – Huế nên chị P đã đồng ý cho vay tiền với cam kết trả lại trong vòng 3 tháng. Một thời gian sau, Hà tiếp tục tìm đến mượn của chi P. với số tiền 250 triệu đồng. Tuy nhiên, do số tiền vay lần trước chưa trả nên chị P. bắt Hà phải thể chấp vật có giá trị để làm tin. Để lấy lòng tin của chị P., Hà đã viết giấy mượn và đưa thẻ kiểm tra thị trường của mình cho người này giữ với lời hứa sẽ trả tiền đúng hẹn. Tuy nhiên, Hà đã thất hẹn và chiếm đoạt số tiền 450 triệu đồng của người này.

 

 Giấy nhận tiền do Vũ Hồng Hà ghi
Giấy nhận tiền do Vũ Hồng Hà ghi



Tương tự, trong khoảng thời gian từ 30-1-2015 đến -2-8-2016, Hà đã liên tục dùng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của 7 bị hại với tổng số tiền lên đến 930 triệu đồng. Để các bị hại tin tưởng, Hà đưa thẻ kiểm tra thị trường được cấp đi scan để lưu trữ vào máy tính, sau đó in ra nhiều bản đưa cho chủ nợ làm vật tín khi vay mượn tiền.

Q.Nhật (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.