Ngư dân Đất Mũi bắt được 1 cặp cá sủ vàng to nhất từ trước đến nay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hai con cá sủ vàng được một ngư dân tên Linh ở mũi Cà Mau bắt được. Một con nặng 38kg, một con nặng 32kg. Hai con cá sủ vàng mà anh Linh bắt được xem là to nhất hiện nay.
Hai con cá sủ vàng anh Linh bắt được con nhẹ nhất 32Kg được kêu bán giá rất cao (ảnh Nhật Hồ)
Hai con cá sủ vàng anh Linh bắt được con nhẹ nhất 32Kg được kêu bán giá rất cao (ảnh Nhật Hồ)
Ngày 14.9, anh N.V.Linh, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau đã liên hệ với một vựa cá ở Thành phố Cà Mau để bán hai con cá sủ vàng mà anh cùng với người dân bắt được. Giá bán chưa được tiết lộ, nhưng được cho là rất cao.
Theo người dân địa phương, khoảng 30 năm về trước, năm nào ở vùng biển Đất Mũi cũng có mùa cá sủ vàng xuất hiện, ngư dân bắt lấy bong bóng cá bán giá rất cao. Tuy nhiên, từ gần 30 năm nay, cá sủ vàng không xuất hiện nữa. 
Cá sủ vàng được người dân bắt được thường chỉ chỉ từ 7 - 8kg đến dưới 30kg. Đã có người bán vài trăm triệu đồng. Tuy nhiên, cá to như anh Linh bắt được thì chưa thấy.
Ở một số tỉnh thành trên cả nước trong thời gian qua cũng có trường hợp ngư dân bắt được cá sủ vàng, nhưng mỗi con chỉ nặng vài kg. 
Cá sủ vàng có tên khoa học là Otolithoides biauritus. Đây là loại cá lớn nhất trong họ cá đù thuộc bộ cá vược, kích thước có thể đạt đến 160cm, nặng trên 120kg.
Cá sủ vàng có bong bóng rất đặc biệt, được sử dụng làm nguyên liệu hữu cơ để sản xuất ra loại chỉ tự tiêu, có khả năng tự hủy sau khi phẫu thuật, không gây tổn thương đối với mô, giảm thiểu nguy cơ viêm nhiễm. Bóng bóng cá sủ vàng cũng là nguyên liệu “bí truyền” trong nền đông y để chế biến các phương thuốc bồi bổ sức khỏe. 
NHẬT HỒ (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.