Bưu phẩm phát nổ, 5 người bị thương: Công an bắt giữ 2 nghi phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi gửi bưu phẩm gây ra vụ nổ để trả thù khiến 5 người bị thương, 2 đối tượng đã lên Lai Châu lẩn trốn. Tuy nhiên, sau 1 tuần truy xét, lực lượng chức năng đã bắt giữ được cả 2 nghi phạm.

 
Cường và Thuận tại cơ quan điều tra - Ảnh H.P
Cường và Thuận tại cơ quan điều tra - Ảnh H.P



Trưa 16-9, đại tá Nguyễn Đình Chiến, Trưởng Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội), cho biết đơn vị đã bắt giữ 2 nghi phạm gây ra vụ nổ bưu phẩm khiến 5 người bị thương, xảy ra tại chung cư HH3A, Khu đô thị Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) vào sáng 7.9 vừa qua.

Hai nghi phạm bị bắt là Hà Huy Thuận (31 tuổi, trú tại huyện Yên Bình, Yên Bái) và Phạm Hùng Cường (30 tuổi, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng).


 

Một nạn nhân bị thương tại hiện trường - Ảnh Kiến Trần
Một nạn nhân bị thương tại hiện trường - Ảnh Kiến Trần




Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 9.2018, thông qua mạng internet, Thuận mua một chiếc điện thoại thông minh, cài sẵn phần mềm chơi bạc bịp của anh Phùng Văn Dũng (29 tuổi) và anh Trần Khánh Duy (20 tuổi), cùng trú tại Vĩnh Phúc.

Sau đó, do đánh lô đề thua hết tiền, Thuận đề nghị anh Dũng trả lại tiền đã mua chiếc điện thoại. Bị từ chối, Thuận tiếp tục lên mạng mua 4 kíp nổ với giá 200.000 đồng để chế tạo vật nổ, dự định gửi cho anh Dũng nhằm đe dọa, đòi lại tiền.

Sau đó, Thuận đến nhà Cường và cùng nhau lên kế hoạch thực hiện.


 

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân đi cấp cứu - Ảnh Kiến Trần
Lực lượng chức năng đưa nạn nhân đi cấp cứu - Ảnh Kiến Trần


Ngày 5-9, Thuận liên hệ thuê anh Dũng và anh Duy cài giúp phần mềm chơi bạc bịp vào một chiếc điện thoại khác, do Thuận gửi. Sau đó, Thuận gửi bưu phẩm chứa kíp nổ cho 2 người này.


Sáng 7-9, anh Dũng và anh Duy đến khu vực chân tòa HH3A Khu đô thị Linh Đàm để nhận gói bưu phẩm do Thuận gửi, sau đó vào quán nước tại ki ốt số 10 của tòa nhà để mở kiểm tra, thì chiếc hộp phát nổ.

 

 Miếng bìa cứng của chiếc hộp sót lại tại hiện trường sau vụ nổ - Ảnh Kiến Trần
Miếng bìa cứng của chiếc hộp sót lại tại hiện trường sau vụ nổ - Ảnh Kiến Trần




Biết vụ nổ khiến nhiều người bị thương, Cường và Thuận rủ nhau trốn lên tỉnh Lai Châu. Đến 14-9, cả hai bị Công an quận Hoàng Mai bắt giữ.
 

Trần Cường (thanhnien)
 

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.