Xử lý vi phạm giao thông, bắt được 'nhà phân phối' ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khi cảnh sát giao thông kiểm tra hành chính, Đặng Thanh Bình (ngụ tỉnh Nghệ An) đã bỏ lại xe và trốn khỏi hiện trường. Tiến hành điều tra, công an phát hiện và bắt giữ Bình cùng một số lượng lớn ma túy.

Đặng Thanh Bình và tang vật- ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP
Đặng Thanh Bình và tang vật- ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP



Ngày 14.8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cùng ngày, Công an huyện Tĩnh Gia đã khám xét nơi ở và bắt giữ Đặng Thanh Bình (27 tuổi, ngụ tại xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Nghi phạm Bình bị bắt để điều tra về hành vi tàng trữ, buôn bán, vận chuyển ma túy.

Tại nơi ở của Bình, lực lượng công an phát hiện đối tượng này đang tàng trữ 20.050 viên ma túy tổng hợp và 700 g ma tuý đá.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 9.8, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Tĩnh Gia phát hiện Đặng Thanh Bình điều khiến xe máy biển số 37L2 - 058.92 vi phạm luật An toàn giao thông nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính.


 

 Đặng Thanh Bình (áo đen) tại cơ quan công an-ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP
Đặng Thanh Bình (áo đen) tại cơ quan công an-ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP



Khi lực lượng công an đang ra tín hiệu thì Bình đã dừng xe, rồi bỏ lại xe máy chạy trốn vào khu dân cư. Nghi vấn đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, Công an huyện Tĩnh Gia tiến hành kiểm tra và phát hiện trên xe máy do Bình bỏ lại có 4 túi ni lông chứa tổng cộng 300 g ma túy đá.

Công an huyện Tĩnh Gia sau đó truy lùng và tiến hành bắt giữ Bình và khám xét nơi ở của nghi phạm này.

Tại cơ quan điều tra, Bình khai thường xuyên vận chuyển ma túy từ Nghệ An ra huyện Quảng Xương (Thanh Hoá) bán cho một số đối tượng khác để kiếm lời.

Trong ngày 14.8, Công an huyện Tĩnh Gia đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục mở rộng điều tra.

Minh Hải (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.